Đớn đau nhìn cảnh nước thải bẩn tàn phá sông Hồng

Chủ nhật, ngày 12/09/2010 08:02 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo phản ánh của người dân, từ nhiều năm qua, Công ty Pangrim Neotex ở phường Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ đã xả thải bẩn ra sông Hồng. Người dân sống xung quanh luôn phải đối mặt với ô nhiễm...
Bình luận 0

Theo một số ngư dân đánh cá trên sông Hồng, những năm gần đây, lượng cá họ đánh bắt được đã giảm đi khá nhiều, có thể có mối liên quan đến việc Công ty Pangrim Neotex xả thải bẩn. Dư luận đang chờ đợi cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt để chấm dứt tình trạng tệ hại này, trả lại môi trường trong sạch cho người dân và dòng sông...

img
Chất thải của nhà máy được xả trực tiếp ra sông Hồng
 
img
Hàng chuối cạnh đoạn sông Hồng bị ô nhiễm đang dần héo khô
 
img
Nhiều người dân vẫn dùng nước sông Hồng để sinh hoạt, dù nước sông đã ô nhiễm nặng
 
img
Trẻ em tắm trên một đoạn sông Hồng dưới tầm xả thải của Pangrim Neotex
 
img
Cách hơn 3km xuôi dòng sông Hồng, người đánh cá cho biết lượng cá bắt được ngày càng giảm
 
img
Bãi bùn đặc sệt cùng mùi hôi khó chịu dưới cửa cống nước thải đã làm chết cây cỏ và ảnh hưởng xấu đến cuộc sống người dân trong khu vực
 
img
Nước đun sôi từ nước sông Hồng ô nhiễm có thể sát khuẩn, nhưng thật khó để nói rằng không còn các thành phần như kim loại nặng...
 
img
Bà Trần Lệ Châu 64 tuổi ở phường Bến Gót (Việt Trì) đang kể lại: ”Cháu Phan Đức Hùng nhà tôi 2 tuổi nhưng ốm yếu, gày gò hơn so với các đứa trẻ cùng lứa, một phần do hít phải khí thải của nhà máy này hàng ngày”.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem