PC Đắk Lắk: Đồng hành cùng chương trình "Mẹ đỡ đầu – Kết nối vòng tay yêu thương"

Hương Cẩm Thứ tư, ngày 22/06/2022 21:55 PM (GMT+7)
Nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, ngày 22/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Chương trình "Mẹ đỡ đầu – Kết nối vòng tay yêu thương" nhằm hỗ trợ trẻ em mồ côi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. PC Đắk Lắk cũng đã tham gia buổi lễ với vai trò là đơn vị đồng hành cùng chương trình lần này.
Bình luận 0

Dịch Covid-19 đã làm 18 trẻ tại tỉnh Đắk Lắk mồ côi cha, mẹ. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 2.279 trẻ em mồ côi vì nguyên nhân khác, trong đó có 679 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ. Chương trình "Mẹ đỡ đầu - Kết nối vòng tay yêu thương" do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phát động bằng cách đăng ký nhận đỡ đầu chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, hoặc ủng hộ kinh phí để thực hiện quỹ học bổng, công trình an sinh xã hội cho trẻ em mồ côi.

PC Đắk Lắk: Đồng hành cùng chương trình "Mẹ đỡ đầu – Kết nối vòng tay yêu thương" - Ảnh 1.

PC Đắk Lắk trao tặng quà cho các cháu mồ côi tại chương trình "Mẹ đỡ đầu – Kết nối vòng tay yêu thương"

Đồng hành cùng chương trình, PC Đắk Lắk đã trao 26 triệu đồng do CBCNV trong Công ty đóng góp cho quỹ "Mẹ đỡ đầu". Ngoài ra, trong dịp này, Đoàn Cơ sở Công ty cũng đã trao tặng 2 chiếc xe đạp cho các em học sinh mồ côi, tạo điều kiện cho các cháu có thêm phương tiện hỗ trợ việc đi lại, học tập.

Ngoài PC Đắk Lắk, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã kết nối 15 đơn vị, công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu cho 45 trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh với mức hỗ trợ hằng tháng, hằng quý, hằng năm, 5 năm hoặc đến năm 18 tuổi.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem