Pele “đoán mò”, Maradona trúng phóc

Thứ sáu, ngày 29/06/2012 13:24 PM (GMT+7)
Dân Việt - Trận bán kết Đức - Italia rạng sáng nay đã trở thành cuộc chiến dự đoán của những huyền thoại, Pele và Maradona với chiến thắng thuyết phục thuộc về "cậu bé vàng".
Bình luận 0

Trước giờ bóng lăn trận bán kết cuối cùng của Euro 2012, như thường lệ, có một loạt dự đoán, nhận định được các huyền thoại sân cỏ đưa ra.

Với Pele, ông đặt niềm tin trọn vẹn vào tuyển Đức. Rằng đội quân của HLV Joachim Loew sẽ xơi tái Italia.

img
Sự xuất sắc của “Super Mario” khiến mọi dự đoán của huyền thoại Maradona chuẩn không cần chỉnh

Trong khi đó, nhận định của Maradona về trận đối đầu kinh điển còn cụ thể hơn. Đó là chiến thắng thuyết phục của Italia: Italia sẽ vào chung kết nhờ sự bùng nổ của Balotelli.

Nhận định của Vua bóng đá được đưa ra ngay sau trận tứ kết Anh – Italia, khi đội quân áo thiên thanh đã rất chật vật mới loại được đối thủ trên chấm 11m. Pele nhận định rằng dù chiến thuật luôn đáng để người ta kính phục, hàng phòng ngự khiến nhiều tiền đạo nản chí, nhưng Italia – đã phung phí quá nhiều sức lực cho trận tứ kết - sẽ bại trận trước một đội bóng mạnh có lối tấn công đẹp mắt như tuyển Đức. Đức sẽ là đội chiến thắng cuối cùng.

Đáp lại, cựu HLV tuyển Argentina tại World Cup 2010 (đội bại trận trước tuyển Đức tại vòng tứ kết) cho rằng dù tấn công hay nhưng Đức lại vướng nhiều yếu điểm trong phòng thủ. Trận tứ kết với Hy Lạp đã bộc lộ rõ điều này. Trước những tiền đạo không quá xuất sắc, họ đã thủng lưới 2 bàn. “Hy Lạp đã không thể tận dụng hết sai lầm của hàng phòng ngự Đức, còn Italia sẽ là một câu chuyện khác. Balotelli và Cassano mới ghi được mỗi người một bàn thắng, nhưng giờ đã đến lúc họ, nhất là Balotelli, sẽ bùng nổ để đưa Italia vào chung kết”.

Và 90 phút của trận bán kết rạng sáng nay đã cho thấy tài tiên đoán như thần của Maradona. Cassano là người kiến tạo để Balotelli ghi bàn đầu tiên trước khi “Super Mario” có cú vuốt bóng nâng tỉ số lên 2-0. Đây là những bàn thắng định đoạt trận đấu và không hề bị lu mờ bởi pha sút penalty thành công của Ozil ở những phút cuối trận đấu.

Với Pele, chuyện dự đoán sai cũng không có gì lạ. Vua bóng đá thường xuyên dự đoán sai có thể an ủi mình rằng, ngoại trừ Bạch tuộc Paul ở World Cup 2010, ai (con gì) chẳng có lúc dự đoán sai.

Theo 163

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem