Pep Guardiola ra đi, Bayern Munich cũng “tan đàn, xẻ nghé”

Thứ bảy, ngày 07/05/2016 08:00 AM (GMT+7)
Pep Guardiola đang trải qua những trận đấu cuối cùng với Bayern Muich trước khi chia tay. Sự ra đi này cũng sẽ kéo theo xáo trộn mạnh mẽ về lực lượng trong đội hình.
Bình luận 0

Trong 3 năm Guardiola cầm quân ở Allianz Arena, rất nhiều ngôi sao được lần lượt đưa về nhằm phục vụ cho kế hoạch của chiến lược gia người Tây Ban Nha, từ Mario Gotze,  Thiago Alcantara, Robert Lewandowski, Sebastian Rode, Medhi Benatia, Xabi Alonso, Juan Bernat cho đến Douglas Costa, Arturo Vidal, Kingsley Coman, Joshua Kimmich, Serdar Tasci...

img

Bayern Munich trước nguy cơ tan đàn xẻ nghé.

Phải thừa nhận rằng, Guardiola đã sử dụng rất thành công và nâng tầm nhiều cầu thủ. Thế nhưng, ông lại bị coi là thủ phạm gây ra sự xuống dốc nghiêm trọng về sự nghiệp cho những Gotze, Benatia, Rode... Chính điều này đã gây tác động mạnh mẽ dẫn đến khả năng ra đi của không chỉ Gotze mà còn nhiều cầu thủ khác trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

Guardiola ra đi, Gotze hoàn toàn có thể ở lại chờ đợi cơ hội dành cho mình từ tân HLV Carlo Ancelotti. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của người hùng trận chung kết World Cup 2014 đã chấm dứt. Nói đúng hơn, mâu thuẫn không thể hàn gắn giữa Gotze và Bayern Munich suốt nhiều năm qua đẩy ngôi sao trẻ này vào tình thế phải ra đi.

Gotze chuyển từ Dortmund sang Bayern Munich vào mùa Hè 2013 sau cuộc “đào tẩu” nổi tiếng với phí chuyển nhượng 37 triệu euro. Đáng tiếc, giá trị của tiền vệ tài năng 24 tuổi đã không được thể hiện ở đây. Ba năm ở Bayern Munich là quãng thời gian thảm họa cho Gotze khi anh bị Guardiola giam cầm trên băng ghế dự bị và hiếm khi chứng tỏ được hiệu quả. Có lẽ tác động xấu từ Guardiola khiến Gotze từ chối tất cả mọi đề nghị gia hạn hợp đồng và khi thỏa thuận giữa hai bên chỉ còn đến năm 2017, việc ra đi ngay lập tức là không thể tránh khỏi.

Benatia cũng được coi là một bản hợp đồng lãng phí khác dưới thời Guardiola. Chấn thương đã dẫn đến việc trung vệ người Morocco ít được sử dụng dù Bayern Munich phải trả tới 26 triệu euro cho Roma cách đây 2 năm. “Bayern Munich đang đàm phán với Mats Hummels. Nếu tôi phải đi, tôi sẽ đi”. Tuyên bố đó của Benatia cho thấy rõ sự chán nản của một hậu vệ hàng đầu Serie A nhưng chỉ chơi vỏn vẹn 12 trận tại Bundesliga ở mùa giải này (10 đá chính). Thậm chí có thời điểm Guardiola lựa chọn tiền vệ Kimmich đá trung vệ thay vì Benatia, một quyết định mà nhiều đội bóng càng tăng thêm cơ hội để giải cứu tuyển thủ Morocco.

Đối với Sebastian Rode, nếu không tính yếu tố tài chính thì việc chuyển đến Bayern Munich được coi là một sai lầm. Nhà vô địch Bundesliga là đội bóng quá lớn để anh có thể cạnh tranh trong hàng tiền vệ chật chội. Tài năng của cầu thủ 26 tuổi này sẽ hữu ích ở một CLB khác, chẳng hạn như Leverkusen hay Schalke, vốn từng đánh tiếng hồi tháng 1.

Nếu Guardiola đưa Rode về dự phòng cho ít nhất 4 tiền vệ trung tâm khác thì Serdar Tasci cũng là một trường hợp tương tự ở vị trí trung vệ. Với 220 phút trên sân kể từ tháng 1/2016, hậu vệ đến từ Spartak Moscow này giờ trở thành người thừa ngay cả khi Boateng, Javi Martinez và Holger Badstuber chưa trở lại.

Trong khi hầu hết các cầu thủ sao số khác đều đã ký hợp đồng đến năm 2021 thì thỏa thuận có thời gian tới năm 2019 của Thiago trở nên không chắc chắn. Guardiola đã lôi kéo tiền vệ này về từ Barcelona và giờ sự ra đi của ông cũng có thể kéo theo cậu học trò đến Man City. Pep cũng từng đề nghị giành bằng được Juan Bernat hồi năm 2014, nhưng rõ ràng giống như trường hợp của Thiago, cầu thủ đá cánh người Tây Ban Nha không phải thuộc dạng “không thể thiếu” để Bayern Munich muốn cam kết lâu dài. Trong khi đó, Rafinha lại không đủ trẻ (31 tuổi) để nằm trong kế hoạch lâu dài của Ancelotti dù phần nào hữu ích với Pep.

Xuân Hoàng (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem