PGS - TS Nguyễn Minh Tuấn

  • PGS - TS Nguyễn Minh Tuấn - Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng: “Trong bản Di chúc, Bác dành cho nông dân chỉ một đoạn ngắn nhưng cũng đủ để nói lên vai trò của nông dân với cách mạng, cũng như trách nhiệm của Đảng và Nhà nước ta đối với nông dân sau cuộc kháng chiến, thậm chí đến bây giờ chúng ta vẫn trăn trở về điều Bác mong muốn”.
  • “Năm 1945, Đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) chưa đến 5.000 đảng viên nhưng đã lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám. Đó là nhờ Đảng có niềm tin của dân, kết nối được lòng dân, sức dân. Bài học đó vẫn còn nguyên giá trị đến hôm nay”, PGS –TS Nguyễn Minh Tuấn- Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia HCM nói khi trao đổi với Dân Việt.