Phá âm mưu khủng bố hội nghị G-20

Thứ năm, ngày 24/06/2010 09:13 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Một người đàn ông 37 tuổi ở Toronto, Canada đã bị bắt giữ vì tội sở hữu chất nổ bị nghi là được sử dụng để thực hiện âm mưu đánh bom Hội nghị thượng đỉnh G-20.
Bình luận 0
img
An ninh được tăng cường ở mọi nơi gần khu vực diễn ra Hội nghị G-20.

Đơn vị An ninh Hỗn hợp (ISU) chịu trách nhiệm về an ninh cho hội nghị G-20 cho biết Byron Sonne đã bị bắt sau cuộc bố ráp một ngôi nhà ở trung tâm thành phố Toronto, cách địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G-20 vài cây số.

Người phát ngôn ISU Tim Burrows cho biết cảnh sát đã nhận được thông tin cho biết vụ việc này liên quan đến các hội nghị G-20 và G-8 diễn ra vào cuối tuần này ở Canada.

Hội nghị nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi G-20 diễn ra trong hai ngày 26 và 27-6 tại Toronto.

Để đảm bảo an toàn cho Hội nghị thượng đỉnh G-20, nước chủ nhà Canađa đã huy động một lực lượng bảo vệ an ninh lớn khoảng 20.000 người và chi một khoản ngân sách lên tới gần 1 tỷ USD.

Theo AP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem