Phải dựa vào dân mới chống được tham nhũng

Quốc Ngọc Thứ tư, ngày 15/10/2014 13:58 PM (GMT+7)
Ngày 14.10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh đã tiếp xúc cử tri quận 1 và quận 3. 
Bình luận 0

Các cử tri cho rằng việc để thị trường tự điều tiết đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân luôn trong tình trạng được mùa mất giá, ép giá. Các cử tri cũng đề nghị Chính phủ báo cáo trước Quốc hội về thực thi chiến lược kinh tế biển về tình hình Biển Đông và công tác bảo vệ chủ quyền, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng...

imgChủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc cử tri Quận 3 (TP.HCM), trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIII. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Thay mặt tổ đại biểu Quốc hội tiếp thu ý kiến cử tri, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thừa nhận tăng trưởng kinh tế của năm 2014 vẫn còn khá chậm, cùng lúc phải đối diện nhiều bài toán nan giải như nợ công, nợ xấu đều cao, bội chi ngân sách lớn, tổng cầu giảm… Do đó, sắp tới Đảng và Nhà nước làm hàng loạt công việc. Trước tiên là hết sức kiên trì tái cấu trúc nền kinh tế, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng không thể nói làm là có thể thực hiện vội vã trong 1-2 năm được hoặc cũng không chần chừ vì sẽ kéo dài thêm sự trì trệ. Thứ hai, phải tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại.

Theo Chủ tịch nước, tới đây đầu tư công phải giảm đi, tăng tổng lượng đầu tư của toàn xã hội để giảm gánh nặng cho ngân sách. Chủ tịch nước cũng đồng ý với ý kiến cử tri “chống tham nhũng phải dựa vào dân, lấy dân làm gốc”. Ông cho rằng chưa dám trả lời có thể “ngăn chặn và từng bước đẩy lùi” được tệ nạn này hay không, nhưng chắc chắn phải dựa vào dân, thường xuyên trao đổi, lắng nghe, liên lạc với người dân mới có thể chống nó được.

Chia sẻ với các bức xúc của cử tri về dự án treo, xử lý khiếu nại tố cáo kéo dài, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Một vụ mà mấy chục năm không xong thì chắc chắn không được, cần phải xem lại sai ở khâu nào. Vì ông nào to cấp mấy cũng không vượt qua pháp luật được. Làm cán bộ nếu làm chưa đúng thì phải sửa, để kéo dài là không tốt”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem