Phải giúp doanh nghiệp vay được vốn

Thứ ba, ngày 24/04/2012 19:03 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ông Lưu Đức Khải - Trưởng ban Chính sách nông thôn (Bộ KHĐT) cho biết, theo tổng hợp đến 17.4 của Bộ KHĐT, cả nước đã có trên 2.400 doanh nghiệp (DN) đã làm thủ tục giải thể.
Bình luận 0

Cùng với đó, khoảng trên 11.600 DN đăng ký ngừng hoạt động có thời hạn hoặc dừng thực hiện các nghĩa vụ thuế. Như vậy, số DN gặp khó khăn phải giải thể, tạm ngừng hoạt động tăng khoảng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng số DN đã hoàn tất thủ tục giải thể tăng 62,18%. Đây là điều rất đáng lo ngại. Ở nông thôn, dù chưa có thống kê chính thức toàn diện, nhưng số DN giải thể, phá sản, khó khăn theo tôi có thể sẽ nhiều hơn thành thị.

Hiện Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành phải tháo gỡ khó khăn cho các DN, giúp vực dậy sản xuất kinh doanh, bởi DN giải thể sẽ kéo theo hệ lụy là người lao động mất việc làm. Về giải pháp, quan trọng nhất là phải tạo điều kiện để DN tiếp cận được vốn tín dụng, trong đó ưu tiên cho DN vừa và nhỏ, cho nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu...

Bắt buộc cắt giảm lao động

Ông Nguyễn Đình Bình - Giám đốc Công ty TNHH Bình Định, chuyên sản xuất gạch bê tông ép thuỷ lực ở thôn Dĩnh Tân, xã Tân Dĩnh (Lạng Giang, Bắc Giang): “Sau khi có Nghị quyết 11 của Thủ tướng Chính phủ, cắt giảm đầu tư công nên hầu hết các công trình xây dựng lớn đều tạm ngừng nên sản phẩm của công ty rất khó tiêu thụ. Để vượt qua giai đoạn khó khăn này, chúng tôi bắt buộc phải cắt giảm nhân công, từ 50 người giờ chỉ còn 20 người. Hầu hết các công ty sản xuất gạch thủ công như công ty của chúng tôi đều phải cắt giảm nhân công hoặc công nhân tự bỏ đi.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem