• Dù ngành NNPTNT đã có quyết định cấm nuôi sâu gạo - còn gọi là sâu superworm, nhưng các cơ quan chức năng ở TP.HCM chưa có khuyến cáo nên nông dân thành phố vẫn vô tư nuôi.
  • Hiện nay, một số người dân ở xã Long An (huyện Long Hồ, Vĩnh Long) đang nuôi một loại sâu lạ bởi chính người nuôi cũng không biết đó là sâu gì. Loại sâu này có thể ăn rau, củ, quả, xác thực vật và cả cá chết.
  • Từng đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, chị Đặng Thị Yến thấy nhiều người xứ này làm giàu nhờ trồng cây ăn quả. Về nước, chị quyết tâm rời quê lên huyện miền núi Phù Yên (Sơn La) với khát vọng làm giàu bằng nghề làm vườn…
  • (Dân Việt) - Báo chí cảnh báo: “Tết này sẽ ăn gà... nhập”. Người ta ước tính sẽ nhập hàng nghìn tấn thịt. Nhưng thịt gà nhập thì làm sao cúng được! Từ nay tới tết còn 3 tháng. Ba tháng cũng đủ để ta cho ra một lứa gà.
  • Dân Việt - Giới chức miền nam Trung Quốc đã treo giải 1.000 Nhân dân tệ cho bất cứ ai “lấy mạng” được một con cá piranha ăn thịt người ghê rợn. Loài cá trên bị cho là đã xâm nhập vào hệ thống sông suối nước này.
  • (Dân Việt) - Ông Nguyễn Vũ Hành - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tuy An cho biết: Hơn 1 tháng qua, tôm tít (còn gọi là con bàn chải) xuất hiện khá dày trong đầm Ô Loan (huyện Tuy An, Phú Yên).
  • (Dân Việt) - Với ngư dân, không sợ chết đuối mà sợ… cá. Cá biển khơi đâu có sợ người, vùng có cá ngừ cũng sẽ có cá mập, cá nhà táng. Kể cả mực, cái giống ấy phàm ăn kinh khủng, sẵn sàng lao vào người mà rỉa.
  • (Dân Việt) - Nhu cầu dùng thịt ba ba ngày càng cao, thị trường xuất khẩu được mở rộng, việc nuôi loài này càng trở nên sôi động.
  • (Dân Việt) - Mặc dù mới 10 tháng tuổi song bé trai Lôi Lôi tại Trung Quốc đã có cân nặng tương đương một cậu bé 6 tuổi.
  • (Dân Việt) - Rắn ri voi là một loài rắn nước. Nó còn có tên khác là rắn ri tượng hay rắn bồng voi. Có lẽ nó là loài rắn nước lớn nhất, có con nặng tới 7-8kg! Thịt của chúng vừa trắng lại vừa ngon.