Phạm nhân 25 tuổi bị đâm tử vong trong trại giam

Hoài Nam Thứ sáu, ngày 22/03/2019 19:25 PM (GMT+7)
Một phạm nhân 25 tuổi bị một phạm nhân khác dùng dao đâm phía sau vai trái khiến người này tử vong sau khi cấp cứu.
Bình luận 0

img

Người nhà phạm nhân thắp hương trước bàn thờ.

Chiều ngày 22/3, Trung tá Bùi Quốc Toản, Phó Giám thị Trại giam Xuân Hà, xã Thạch Lưu (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) xác nhận thông tin trên và cho biết, hiện các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 19/11, phạm nhân Trần Văn Lợi (SN 1995), trú thôn 5, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xảy ra xích mích với một phạm nhân tên Anh (trú xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) tại phòng bếp.

img

Trại giam Xuân Hà, nơi xảy ra sự việc.

Lúc này Lợi bị phạm nhân Anh cầm dao đâm vào phía sau vai khiến người này bị thương nặng được nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh trong tình trạng nguy kịch. Do vết thương quá nặng, phạm nhân tử vong ngay sau đó. Nhận được thông tin về sự việc, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

 “Sự việc diễn ra nhanh nên cán bộ quản giáo không xử lý kịp. Hiện phía trại giam đang phối hợp với công an điều tra nguyên nhân vụ việc và giải đáp thắc mắc cho gia đình nạn nhân”, trung tá Toản cho hay.

Theo gia đình phạm nhân cho biết, vào năm 2015 Lợi bị bắt về tội cướp tài sản, khoảng 1 tháng nữa sẽ ra tù. Phạm nhân Lợi là con thứ 2 trong gia đình 7 anh chị em, có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nữ phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam giữa giờ nghỉ trưa

Khi đang lao động cạo mủ cao su, lợi dụng sự sơ hở của quản giáo lúc nghỉ trưa, Phấn đã bỏ trốn khỏi trại giam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem