Phạm như hiệp
-
Một bệnh nhi bị viêm cơ tim ác tính, biến chứng sốc tim được Bệnh viện Trung ương Huế cứu sống bằng kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (VA-ECMO) và đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn.
-
Bệnh viện Trung ương Huế vừa thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt, cứu sống bệnh nhân mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối.
-
Bệnh viện Trung ương Huế đã đánh dấu mốc trên bản đồ ghép tạng của Việt Nam với ca ghép thận đầu tiên vào năm 2001. Sự kiện này mở đầu cho hành trình hơn 20 năm với trên 2.000 ca ghép mô, tạng. Kỹ thuật ghép tạng của Bệnh viện có tốc độ phát triển vượt bậc và đã tiệm cận với thế giới.
-
Ngày 25/9, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ vinh danh “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” năm 2023.
-
Y, bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế chạy đua với thời gian để kịp thời đưa quả tim của người hiến tạng từ Hà Nội về Huế ghép thành công cho bệnh nhân suy tim rất nặng.
-
Bệnh viện Trung ương Huế cứu sống một bệnh nhi bị viêm cơ tim tối cấp biến chứng sốc tim, rối loạn nhịp tim nặng một cách thần kỳ bằng kỹ thuật oxy hóa qua màng ngoài cơ thể (VA-ECMO) hiện đại nhất hiện nay.
-
Ngày 5/4, GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh viện vừa lập 3 kỷ lục về ghép tạng trong vòng 48 giờ đồng hồ, qua đó cứu sống 8 bệnh nhân.
-
Đoàn công tác Hàn Quốc bày tỏ mong muốn hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực y tế tại Bệnh viện Trung ương Huế trong thời gian đến, góp phần xây dựng và phát triển bệnh viện này ngang tầm khu vực Đông Nam Á và quốc tế.
-
Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức 7 chuyến xe chở gần 200 bệnh nhân và người nhà về quê ăn Tết ở các tỉnh, thành: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.
-
Bệnh viện Trung ương Huế vừa cứu sống hai trẻ sơ sinh mắc bệnh nặng, phức tạp, nguy cơ tử vong cao bằng kỹ thuật lọc máu liên tục.