Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ: Từ người tâm huyết với ngành y tế đến vướng vòng lao lý

Phước Phan Thứ sáu, ngày 29/04/2022 21:58 PM (GMT+7)
Ngày 29/4, thông tin Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ bị bắt vì sai phạm trong quá trình xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai gây chấn động dư luận Đồng Nai. Tại địa phương, ông Vũ được biết đến là người tâm huyết với ngành y tế.
Bình luận 0

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ: Từ người tâm huyết với ngành y tế đến vướng vòng lao lý - Ảnh 1.

Ông Phan Huy Anh Vũ đã gắn bó với ngành y tế trên 30 năm. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, TS.BS Phan Huy Anh Vũ sinh năm 1967, tốt nghiệp loại giỏi tại Trường đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh. 

Năm 1991, ông về công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và năm 2012, ông được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc bệnh viện. Đến năm 2018, ông Vũ được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai. 

Năm 2020, ông Vũ được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân. 

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ: Từ người tâm huyết với ngành y tế đến vướng vòng lao lý - Ảnh 2.

Ông Phan Huy Anh Vũ thường xuyên đi về địa phương để kiểm tra công tác của ngành y tế tại các địa phương. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ông Vũ từng chia sẻ với PV Dân Việt rằng khi xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai ông đã rất trăn trở, nhiều đêm mất ngủ, làm sao để có một bệnh viện xứng tầm khu vực, đưa vào hoạt động năm 2015. 

Tại Bệnh viện Đồng Nai (mới) ông Vũ đảm nhận nhiệm vụ vận hành bệnh viện theo hình thức hợp tác công tư (PPP), là bệnh viện đầu tiên trong cả nước hoạt động theo mô hình này.

Đến nay, ông Vũ đã gắn bó trên 30 năm với nghề y, cuộc đời ông gắn liền với những thăng trầm của ngành y tế Đồng Nai. 

Trong năm 2020 và 2021 khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát ông Vũ đã có những đóng góp không nhỏ đối với việc phòng trị bệnh cho người dân. Không thể không kể đến công sức của người đứng đầu ngành y tế tỉnh khi Đồng Nai tiên phong về việc phủ vaccine Covid-19, hệ thống điều trị Covid-19...

Khi ông Vũ bị vướng vòng lao lý vì liên quan đến các vấn đề đấu thầu việc xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai khiến nhiều người bất ngờ.

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ: Từ người tâm huyết với ngành y tế đến vướng vòng lao lý - Ảnh 3.

Ông Vũ gặp gỡ chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên ngành y. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ông Vũ được xác định có sự móc ngoặc với đơn vị thẩm định giá thực hiện nhiều hành vi sai phạm trong quá trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, gây thiệt hại hơn 150 tỷ đồng.

Bị can Vũ đã ký thủ tục, hồ sơ đấu thầu 12 gói thầu mà Công ty AIC do Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm chủ tịch Hội đồng quản trị trúng thầu tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai với tổng giá trị hơn 476 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem