Phần Lan trả lại Trung Quốc gấu trúc vì chi phí chăm sóc quá... đắt đỏ

Hải Đăng (Theo Reuters) Thứ năm, ngày 26/09/2024 07:00 AM (GMT+7)
Hai con gấu trúc, có tên là Lumi và Pyry, đã được đưa đến Phần Lan vào tháng 1/2018.
Bình luận 0

Phần Lan sẽ trả lại hai con gấu trúc khổng lồ cho Trung Quốc vào tháng 11 năm nay, sớm hơn hơn 8 năm so với dự kiến. Quyết định này được đưa ra vì vườn thú nơi hai con gấu trúc đang sống không còn đủ khả năng tài chính để tiếp tục nuôi dưỡng chúng. Chủ tịch hội đồng quản trị vườn thú Ahtari, ông Risto Sivonen, thông báo thông tin này với tờ Reuters.

Hai con gấu trúc, có tên là Lumi và Pyry, đã được đưa đến Phần Lan vào tháng 1/2018. Việc đưa chúng đến đây diễn ra vài tháng sau chuyến thăm của lãnh đạo Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, đến quốc gia Bắc Âu này. Chuyến thăm này đã dẫn đến việc ký kết thỏa thuận chung về bảo vệ động vật giữa hai quốc gia.

Phần Lan trả lại Trung Quốc gấu trúc vì chi phí chăm sóc quá... đắt đỏ

img

Những chú gấu trúc sẽ sớm được cách ly trong một tháng trước khi được đưa trở lại Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Kể từ khi thành lập vào năm 1949, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã gửi gấu trúc đến các vườn thú nước ngoài nhằm củng cố quan hệ thương mại, tăng cường quan hệ ngoại giao và nâng cao hình ảnh quốc tế của mình. Theo thỏa thuận với Phần Lan, hai con gấu trúc dự kiến sẽ ở lại vườn thú Ahtari trong 15 năm. Tuy nhiên, thay vì thời gian dự kiến, Lumi và Pyry sẽ trải qua 1 tháng cách ly trước khi được vận chuyển trở lại Trung Quốc.

Vườn thú Ahtari, một công ty tư nhân, đã đầu tư hơn 8 triệu euro (khoảng 9 triệu đô la Mỹ) vào cơ sở nuôi dưỡng gấu trúc và phải chịu chi phí hàng năm 1,5 triệu euro để duy trì sự chăm sóc cho chúng, bao gồm phí bảo tồn trả cho Trung Quốc. Dự định ban đầu của vườn thú là hy vọng sự hiện diện của gấu trúc sẽ thu hút khách du lịch đến khu vực miền Trung Phần Lan. Tuy nhiên, vào năm ngoái, vườn thú thông báo rằng họ đã gặp phải khoản nợ lớn do đại dịch hạn chế du lịch và đang thảo luận về việc trả lại gấu trúc.

Lạm phát gia tăng cũng đã làm tăng chi phí nuôi dưỡng gấu trúc, và vào năm 2023, chính phủ Phần Lan đã từ chối yêu cầu hỗ trợ tài chính từ nhà nước để giúp vườn thú duy trì hoạt động. Ông Sivonen cho biết các cuộc đàm phán về việc trả lại gấu trúc đã kéo dài 3 năm.

“Giờ đây, chúng tôi đã đến giai đoạn mà Trung Quốc nói rằng việc trả lại có thể được thực hiện,” ông Sivonen cho biết.

Việc trả lại gấu trúc là một quyết định kinh doanh của vườn thú Ahtari và không liên quan đến chính phủ Phần Lan. Theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Phần Lan, quyết định này sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai quốc gia. Mặc dù Trung Quốc đã nỗ lực hỗ trợ vườn thú, nhưng cuối cùng, hai quốc gia đã cùng nhau quyết định việc trả lại gấu trúc sau các cuộc tham vấn thân thiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem