Phản ứng bất ngờ của Mỹ khi biết tin trùm Wagner có tên trong vụ máy bay rơi không ai sống sót

PV (Theo Newsweek) Thứ năm, ngày 24/08/2023 09:21 AM (GMT+7)
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết họ sẽ không ngạc nhiên khi biết rằng người đứng đầu Wagner Yevgeny Prigozhin đã có mặt trên chiếc máy bay bị rơi ở vùng Tver, phía đông bắc Moscow.
Bình luận 0
Phản ứng bất ngờ của Mỹ khi biết tin trùm Wagner có tên trong vụ máy bay rơi không ai sống sót - Ảnh 1.

Hiện chưa có xác nhận chính thức nào về cái chết của ông trùm Wagner Prigozhin trong vụ rơi máy bay.

"Chúng tôi đã xem các báo cáo, nếu được xác nhận, không có gì là ngạc nhiên cả", Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Adrienne Watson viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 23/8.

Trước đó cùng ngày, truyền thông nhà nước Nga đưa tin Prigozhin có tên trong số các hành khách trên chiếc máy bay tư nhân bị rơi trên đường từ Moscow đến St. Petersburg. Hiện chưa rõ liệu ông trùm Wagner có thực sự lên máy bay hay không.

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng nói với Newsweek trong một tuyên bố : "Chúng tôi đã xem các báo cáo nhưng không có gì để đưa ra vào lúc này. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình".

Số phận của Prigozhin đã trở thành chủ đề bàn tán kể từ khi ông phát động cuộc binh biến chống lại giới lãnh đạo Nga vào cuối tháng 6. Cuộc nổi loạn chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và chấm dứt theo một thỏa thuận với Điện Kremlin, buộc Prigozhin phải đến Belarus và yêu cầu các chiến binh của ông ta phải ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga hoặc cùng lãnh đạo của họ sống lưu vong. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng thủ lĩnh lính đánh thuê đã được phát hiện ở Nga.

Phản ứng bất ngờ của Mỹ khi biết tin trùm Wagner có tên trong vụ máy bay rơi không ai sống sót - Ảnh 2.

Lính cứu hỏa làm việc tại hiện trường sau vụ tai nạn máy bay tư nhân ở vùng Tver, Nga. Ảnh Reuters

Prigozhin từng là nhân vật quan trọng trong cuộc chiến ở Ukraine, chiến đấu ở các vùng chiến sự trọng điểm như Bakhmut. Nhưng ông cũng là người thẳng thắn chỉ trích các quan chức quân sự và quốc phòng Nga về cách lãnh đạo cuộc chiến.

Khi được hỏi về vụ tai nạn máy bay chở ông Prigozhin, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với CNN: "Tôi không đủ thông tin để trả lời câu hỏi này".

Các quan chức hàng đầu của Biden đã công khai và liên tục cảnh báo rằng người đứng đầu Wagner có thể bị giết vì cuộc binh biến. Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết vào tháng 7 nói: "Nếu tôi là ông Prigozhin, tôi sẽ vẫn rất lo ngại. NATO có chính sách mở cửa. Nga có chính sách mở cửa và ông ấy cần tập trung vào điều đó".

Hiện Cơ quan Vận tải hàng không Liên bang Nga đã mở cuộc điều tra về vụ tai nạn máy bay ở vùng Tver có chở người tên Yevgeny Prigozhin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem