Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
"Hiện nay có rất nhiều suy đoán, rất nhiều giả thiết về vấn đề này trên các phương tiện truyền thông. Nhưng vẫn như trước đây, không ai thực hiện bất kỳ hành động nào về vấn đề này", ông Peskov nói với các phóng viên, khi trả lời câu hỏi liệu Moscow có nhận được tín hiệu về sự sẵn sàng ngừng bắn của Kiev để đổi lấy một số đảm bảo an ninh từ phương Tây hay không.
Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24/2/2022. Tổng thống Vladimir Putin gọi mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người nói tiếng Nga". Ông cho biết, để đạt được điều này, người ta đã lên kế hoạch thực hiện "phi quân sự hóa và phi quốc gia hóa Ukraine" và đưa ra công lý tất cả tội phạm chiến tranh chịu trách nhiệm về "tội ác đẫm máu chống lại thường dân" ở Donbass. Vào tháng 9/2024, ông Putin nói rằng nếu Ukraine muốn đàm phán, Nga sẽ không từ chối họ, nhưng các cuộc đàm phán như vậy sẽ được tổ chức trên cơ sở các thỏa thuận được ghi nhận ở Istanbul.
Sau cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine vào khu vực Kursk, ông Putin cũng kêu gọi không thể đàm phán với những người "tấn công bừa bãi vào dân thường, cơ sở hạ tầng dân sự hoặc cố gắng tạo ra mối đe dọa đối với các cơ sở năng lượng hạt nhân". Trợ lý Tổng thống Liên bang Nga Yury Ushakov sau đó tuyên bố rằng các đề xuất hòa bình của Moscow về một giải pháp cho Ukraine, do người đứng đầu nhà nước Nga lên tiếng trước đó, vẫn chưa bị hủy bỏ, nhưng ở giai đoạn này (Ukraine tấn công Kursk), Nga sẽ không đàm phán với Ukraine.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.