Pháp triển khai 2 chiến đấu cơ lên đường tìm máy bay Algeria

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ năm, ngày 24/07/2014 21:33 PM (GMT+7)
Phát ngôn viên quân đội Pháp cho biết, 2 chiếc chiến đấu cơ tại căn cứ Tây Phi của nước này vừa xuất kích để tìm kiếm và xác định vị trí chiếc máy bay vừa được xác nhận là bị rơi tại Mali của Hãng hàng không Air Algerie.
Bình luận 0
"Hai máy bay phản lực Mirage 2000 tại căn cứ Tây Phi đã được triển khai để tìm kiếm và xác định vị trí chiếc máy bay của Hãng hàng không Air Algerie vừa biến mấy hôm thứ năm (24.7)", ông Gilles Jaron, Phát ngôn viên quân đội Pháp khẳng định.

 Cũng theo ông Jaron, 2 chiếc Mirage 2000 sẽ tìm kiếm máy bay Algeria xung quanh vị trí cuối cùng của máy bay mà giới chức trách hàng không xác định được trước khi nó biến mất và dọc theo đường bay của nó.

img
Hai chiến đấu cơ Mirage 2000. Ảnh minh họa.

Chiếc máy bay chở khách của Hãng hàng không Air Algerie (Algeria) được cho là chở 110 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn cđã biến mất chỉ 50 phút sau khi cất cánh từ Ougadougou, thủ phủ của Burkina Faso.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Jean Bertin Ouédraogo cũng xác nhận, chiếc máy bay đã gửi tín hiệu cuối cùng vào lúc khoảng 21h30 tối 23.7 (theo giờ địa phương) để đề nghị kiểm soát không lưu Niger cho phép đổi lộ trình vì mưa lớn trong khu vực.

BBC dẫn lời lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cho biết, máy bay mất tích của hãng Air Algerie đã rơi ở khu vực giữa Gao và Tessalit ở Mali. 

Sân bay Ouagadougou, nơi chiếc máy bay cất cánh cũng phát thông báo công bố quốc tịch các hành khách trên chuyến bay xấu số của hãng hàng không Air Algerie. Danh sách này bao gồm: 51 hành khách Pháp; 28 hành khách Burkinabe; 20 hành khách Lebanon; 5 hành khách Canada; 4 hành khách Đức; 1 hành khách Luxemburg; 1 hành khách Thụy Sĩ; 6 thành viên phi hành đoàn người Tây Ban Nha.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem