Phát biểu trước toàn dân của Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden

Đăng Nguyễn - CNN Chủ nhật, ngày 08/11/2020 09:32 AM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden có bài phát biểu trước cả nước tại một sự kiện ở quê nhà Wilmington, bang Delaware, kêu gọi một nước Mỹ thống nhất sau 4 năm hỗn loạn và xung đột của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.
Bình luận 0

img

Bài phát biểu của ông Biden hướng đến sự hàn gắn và đoàn kết.

Phát biểu tại quê nhà Wilmington, bang Delaware vào tối ngày 7.11 (giờ địa phương), Tổng thống đắc cử Joe Biden gửi lời đến các cử tri Mỹ đã bỏ phiếu cho ông Trump. “Tôi hiểu nỗi thất vọng của các bạn đêm nay. Bản thân tôi đã đánh mất đôi lần. Nhưng bây giờ, hãy cho nhau cơ hội", Biden nói. "Đây là thời gian để hàn gắn nước Mỹ".

"Tôi cúi mình trước sự tin tưởng mà các bạn đã đặt vào tôi", ông Biden nói thêm. "Tôi cam kết là một tổng thống không tìm cách chia rẽ mà là thống nhất, người ta không nhìn thấy các bang đỏ và bang xanh, mà chỉ nhìn thấy nước Mỹ”.

Ông Biden cam kết “hàn gắn linh hồn nước Mỹ, xây dựng lại những gì là xương sống của nước Mỹ và khiến nước Mỹ được tôn trọng trên thế giới một lần nữa”.

Trong bài phát biểu, Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris dẫn lời cố nghị sĩ và lãnh đạo dân quyền John Lewis "Dân chủ không phải là một nhà nước, không phải là một hành động".

img

Ông BIden đứng cạnh bà Harris và gia đình sau bài phát biểu.

"Nền dân chủ chỉ vững mạnh nếu chúng ta cùng nhau chiến đấu. Bảo vệ nền dân chủ của chúng ta là cần phải đấu tranh, hy sinh, nhưng có niềm vui trong đó. Chúng tôi là những người có sức mạnh để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn", bà Harris nói.

Bà Harris nói các cử tri đã chọn niềm tin, khoa học và sự thật bằng cách chọn ông Biden làm tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Bà Harris gọi ông Biden là “người chữa lành vết thương và người hàn gắn”.

Bà Harris cũng ca ngợi ông Biden vì đã lựa chọn mình vào vị trí này. “Tôi có thể là người phụ nữ đầu tiên làm công việc này. Nhưng tôi sẽ không phải là người cuối cùng, bởi vì mọi cô gái nhỏ chứng kiến sự kiện tối nay đều thấy rằng đây là một đất nước của những gì có thể”.

Ông Biden đặt mục tiêu hàng đầu là kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và sau đó khôi phục nền kinh tế Mỹ. Dịch bệnh đã khiến 235.000 người Mỹ tử vong và khiến hàng triệu người mất việc.

imgimg

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem