Phật Di Lặc
-
Lễ khai quang Đại tượng Phật Di Lặc bằng đá sa thạch nặng 5.112 tấn sẽ diễn ra ngày 28/1/2024, tại núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh. Đây là sự kiện văn hoá tâm linh lớn được tổ chức quy mô nhất từ trước tới nay tại núi Bà Đen.
-
Bức tranh này hiện là bảo vật trong bộ sưu tập của Bảo tàng Cố cung ở Bắc Kinh.
-
Trong "Tây Du Ký", thầy trò Đường Tăng gặp phải một yêu quái nguy hiểm tự xưng là Hoàng Mi Lão Phật. Vì muốn đi Tây Trúc thỉnh kinh và thành Phật, Hoàng Mi Lão Phật đã đóng giả Phật tổ, bắt cóc Đường Tăng.
-
Cùng với những công trình Phật giáo và huyền thoại linh thiêng, núi Cấm (xã An Hảo, TX Tịnh Biên, tỉnh An Giang) còn thu hút du khách gần xa bởi phong cảnh hữu tình. Nhất là những ngày “nóc nhà miền Tây” chìm vào làn mây phủ mông lung, phảng phất chất thơ như bức tranh thủy mặc.
-
Tọa lạc trên đỉnh Núi Cấm, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, tượng Phật Di Lặc là một công trình tôn giáo nổi bật của địa phương. Tượng cao đến 33,6m, được công nhận là tượng Phật Di Lặc lớn nhất trên đỉnh núi ở Châu Á.
-
Nếu có "Ngày ông Bụt" sẽ mang lại nhiều điều ý nghĩa, nhân văn, thú vị trong xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người.
-
Giang Nam (Trung Quốc) không chỉ có danh thắng xếp vào hàng tiên cảnh như Ô Trấn, Tô Châu, Hàng Châu, Vụ Nguyên; không chỉ nổi tiếng bởi sản vật trù phú, mỹ nữ như hoa như ngọc mà còn được biết đến bởi ngôi chùa treo độc đáo mang tên Đại Từ Nham.
-
Trong Tây du ký có không ít yêu quái không muốn ăn thịt Đường Tăng mà bắt giữ vì lý do khác, Hoàng Mi Lão Phật và Lục Nhĩ Mỹ Hầu chính là ví dụ điển hình trong trường hợp này.
-
Tòa Thánh Tây Ninh còn được gọi là Đền Thánh là một công trình tôn giáo của đạo Cao Đài, tọa lạc trong khuôn viên Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh tại phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
-
Ngôi chùa không có sư thầy, không bán hương hoa, dòng người lặng lẽ tới lui vãn cảnh, chiêm bái, ngắm bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni nằm trong lòng núi đá Đà Nẵng.