Phạt hành khách dọa có bom khi lên máy bay 4 triệu đồng

Thứ sáu, ngày 13/06/2014 11:06 AM (GMT+7)
Cảng vụ Hàng không miền Bắc vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành khách Lê Nguyễn Tuấn Tùng (31 tuổi, ở thị xã Sơn Tây - TP.Hà Nội) về hành vi dọa có bom khi đang được kiểm tra thẻ lên máy bay.
Bình luận 0

imgHành khách dọa bom bị phạt hành chính và có thể bị cấm bay có thời hạn.

Trong quá trình xử lý vụ việc dọa bom tại Cảng vụ Hàng không miền Bắc, mới đầu hành khách Lê Nguyễn Tuấn Tùng chối cãi việc đã buông lời dọa bom khi được kiểm tra thẻ lên máy bay VietJet Air sáng 12.6 và khăng khăng rằng lúc đó mình điện thoại cho bạn để nói đang lên boong tàu.

Tuy nhiên lí lẽ của hành khách Tùng không được đơn vị chức năng chấp nhận, bởi thực tế máy bay không có boong như hành khách Tùng nói và trong thời điểm đang kiểm tra thẻ tại cửa lên máy bay thì hành khách Tùng không thể sử dụng điện thoại, hơn nữa nhiều nhân chứng có mặt đã xác nhận hành vi lời lẽ có bom của hành khách Tùng.

Qúa trình giải quyết vụ việc tại Cảng vụ kéo dài đến 16h chiều cùng ngày và hành khách Lê Nguyễn Tuấn Tùng đã khai nhận hành vi dọa bom của mình. Hành khách Tùng cho biết vì thấy kiểm tra an ninh chặt quá nên đã nói bông đùa như vậy.

Theo Cảng vụ Hàng không miền Bắc, lời nói đùa của hành khách Lê Nguyễn Tuấn Tùng là hành vi đe dọa đến an ninh an toàn hàng không, vi phạm quy định Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.

Mức xử phạt vi phạm hành chính chiếu theo Điều 24, điểm 4, khoản d, Nghị định 147/2013/NĐ-CP của Chính phủ, hành khách Lê Nguyễn Tuấn Tùng bị phạt 4 triệu đồng. Sau khi hoàn tất hồ sơ vụ việc, Cảng vụ Hàng không miền Bắc sẽ có văn bản báo cáo cụ thể lên Cục Hàng không Việt Nam, căn cứ vào các tình tiết và mức độ nghiêm trọng của vụ việc Cục Hàng không sẽ có quyết định về phạt bổ sung.

Cảng vụ Hàng không miền Bắc cũng cho biết, với hành vi dọa bom máy bay, có thể hành khách Lê Nguyễn Tuấn Tùng sẽ bị cấm bay có thời hạn.

Như đã đưa tin, sự việc xảy ra tại sân bay Nội Bài, khi tiếp viên VietJet Air đang kiểm tra thẻ lên máy bay để khởi hành từ Hà Nội đi Nha Trang thì hành khách Lê Nguyễn Tuấn Tùng không làm theo hướng dẫn và buông lời “kiểm tra thẻ rồi kiểm tra bom luôn đi”.

Lời lẽ của hành khách nói trên đã đe dọa nghiêm trọng đến an ninh an toàn hàng không nên tổ bay VietJet Air đã lập biên bản và báo về cơ quan an ninh Nội Bài. Chuyến bay VJ8571 bị hoãn lại, toàn bộ 180 hành khách và hành lý đã xếp trên máy bay bị đưa xuống để kiểm tra an ninh.

Hành khách Lê Nguyễn Tuấn Tùng bị từ chối vận chuyển và lực lượng an ninh đưa trở lại Cảng Nội Bài để bàn giao cho Cảng vụ Hàng không miền Bắc xử lý theo quy định. Hành khách Tùng bị lực lượng chức năng giữ lại để giải quyết vụ việc, còn chuyến bay cất cánh đi Nha Trang chậm gần 3 tiếng đồng hồ so với giờ dự kiến bay ban đầu và ảnh hưởng dây chuyền đến các chuyến bay sau đó.

(Theo Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem