Phát hiện bạn chung phòng trọ nằm chết trên giường

Thứ sáu, ngày 17/05/2013 19:45 PM (GMT+7)
Dân Việt - Thấy anh Sơn say, Quý đã để anh Sơn nằm ngủ trên giường, còn mình nằm ngủ dưới đất. Sáng thức dậy, anh Quý phát hiện anh Sơn đã tử vong.
Bình luận 0

Khoảng 7h hôm nay, công nhân ở trọ tại nhà trọ số 13B, tổ 12, khu phố 3, phường An Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai), phát hiện anh Nguyễn Văn Sơn (41 tuổi, quê Tiền Giang) nằm chết trên giường nên báo cơ quan công an.

img
Hiện trường bên ngoài phòng trọ anh Sơn đang ở sau khi phát hiện anh tử vong.

Thời gian trên, anh Nguyễn Văn Quý (35 tuổi) bạn chung phòng với anh Sơn thức dậy để đi làm. Thấy anh Sơn vẫn nằm ngủ, Quý đến lay gọi để dậy đi làm thì phát hiện Sơn đã tử vong.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, người nhà nạn nhân không yêu cầu giải phẫu, khám nghiệm tử thi nên cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà mang về quê an tang vào trưa cùng ngày.

Anh Quý cho biết, ngày 16.5, anh Sơn vẫn đi làm như mọi ngày. Hết giờ làm việc, anh Sơn đi nhậu cùng một nhóm bạn đến 22h mới trở về phòng trọ. Thấy bạn say, Quý đã để anh Sơn nằm ngủ trên giường, còn mình ngủ dưới đất. Sáng thức dậy, anh Quý phát hiện anh Sơn đã tử vong.

Theo chủ nhà trọ, anh Sơn mới tới thuê phòng và hiện đang làm nhân viên cho một công ty. Anh Sơn có dấu hiệu nghiện rượu, ngày nào thấy anh về phòng trọ cũng trong tình trạng say rượu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem