Ukraine phát hiện Nga đặt chốt trên nóc nhà cao tầng, liền tương kế tựu kế tiêu diệt đối phương

PV (Theo Yahoo News) Thứ sáu, ngày 21/04/2023 19:42 PM (GMT+7)
Quân đội Ukraine đã phá hủy một vị trí của lực lượng Nga được trang bị hệ thống tên lửa chống tăng được thiết lập trên nóc một tòa nhà cao tầng, sĩ quan quân đội Ukraine Anatoliy Shtefan viết trên Twitter hôm 20/4.
Bình luận 0

Shtefan cũng đăng một đoạn video về việc phá huỷ vị trí.

Theo Shtefan, sau khi tiến hành trinh sát sơ bộ trên không, quân đội Ukraine đã phát hiện ra rằng những người lính Nga đang chuẩn bị nhắm vào các phương tiện bọc thép của Ukraine.

Đổi lại, Lực lượng Vũ trang Ukraine tấn công vị trí của Nga bằng máy bay không người lái kamikaze.

Đổi lại, Lực lượng Vũ trang Ukraine tấn công vị trí của Nga bằng máy bay không người lái kamikaze.

Trong diễn biến khác, ngày 21/4, đại diện của công ty phát triển loại "sát thủ máy bay không người lái", Lokmas ở Zelenograd cho biết, Nga đã tạo ra súng chống máy bay không người lái PARS-S Stepashka, có khả năng "xử lý" các máy bay không người lái loại Mavic được sử dụng rộng rãi nhất trong chiến sự Ukraine. 

"Phát triển hiện đại nhất của chúng tôi (trong số những sản phẩm được giới thiệu tại triển lãm) đã được đưa vào sản xuất hàng loạt cách đây hai tháng. Đây là súng chống máy bay không người lái PARS-S, loại vũ khí này có thể ngăn chặn tất cả các máy bay không người lái loại lưỡng dụng đang được dùng rộng rãi trong chiến sự Ukraine  Maviks, FPV, Autel và các loại phổ biến khác", đại diện của Lokmas cho biết.

Theo Sputnik, Stepashka có phạm vi triệt tiêu lên tới 1,5 km, nặng 9,6 kg và thời gian hoạt động là hai giờ. Stepashka có thể được sử dụng cả ở dạng cố định trên giá ba chân lẫn trong phiên bản di động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem