Phát hiện sốc trên sao Kim khiến các nhà khoa học ngỡ ngàng

Tuấn Anh (Theo Sputnik) Thứ ba, ngày 15/09/2020 11:14 AM (GMT+7)
Các nhà khoa học tại Đại học Cardiff (Anh) và Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) đã phát hiện ra khí phosphine trong bầu khí quyển của sao Kim, một chất có thể có nguồn gốc sinh học, một nguồn thạo tin cho biết.
Bình luận 0
Phát hiện sốc trên sao Kim khiến các nhà khoa học ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Nồng độ của các hạt photphin là 20 trên tỷ.

“Khám phá được thực hiện nhờ Kính viễn vọng James Clark Maxwell ở Hawaii và Kính thiên văn Alma đặt tại Chile. Nồng độ của các hạt photphin là 20 trên tỷ”, nguồn tin nói.

Phosphine là một chất khí không màu, có độc tính cao. Năm 2019, các chuyên gia đã đề xuất việc tìm kiếm phosphine trong bầu khí quyển của các hành tinh ngoại (hành tinh xung quanh các ngôi sao khác) như một dấu hiệu cho thấy có thể có sự sống trên hành tinh.

Đồng thời, nguồn tin lưu ý, việc phát hiện ra chất phosphine không đồng nghĩa với việc phát hiện sự sống trên sao Kim, vì khí có thể được hình thành do kết quả của các quá trình tự nhiên mà các nhà khoa học chưa biết. Nguồn tin của Sputnik cho biết, các nhà khoa học đã thử nghiệm nhiều giả thuyết khác nhau, nhưng không thể tìm ra cách xác định nguồn gốc phi sinh học của loại khí này.

Sara Seager, một nhà thiên văn học tại Viện Công nghệ Massachusetts và là đồng tác giả của nghiên cứu mới, cho biết: "Thật là mờ mịt. Không ai quan tâm đến [phosphine] ngoại trừ một vài người".

Các nhà khoa học cũng đã tìm thấy phosphine gần các cộng đồng vi sinh vật cụ thể, mặc dù họ chưa điều tra kỹ lưỡng về cách thức hoạt động của nó. Mặc dù các nhà nghiên cứu về phát hiện mới nói rằng trên Trái đất, hợp chất này được tạo ra bởi vi khuẩn, Tetyana Milojevic, một nhà hóa sinh tại Đại học Vienna, không tham gia vào nghiên cứu mới, nói với Space.com rằng chúng tôi không có bằng chứng chắc chắn về điều đó. Thay vào đó, nó có thể đơn giản là sản phẩm của vi sinh vật phân hủy về mặt hóa học.

Đây không phải lần đầu tiên có giả thiết về sự tồn tại của sự sống trên sao Kim

Vào tháng 1/2012, trên tạp chí khoa học Astronomical Bulletin, Trưởng nhóm nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Không gian thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga Leonid Ksanfomaliti đã công bố một bài báo về phân tích hình ảnh từ mô-đun hạ cánh của trạm Venera-13 của Liên Xô. Trong những bức ảnh toàn cảnh này, ông đã phát hiện ra một số vật thể mà ông coi là những sinh vật giống côn trùng sống.

Hiện tại, Nga và Mỹ đang xem xét khả năng tạo ra tàu vũ trụ Venera-D để hạ cánh trên Sao Kim.

Một trong những nhiệm vụ của tàu sẽ là nghiên cứu bề mặt hành tinh và sử dụng một khí cầu có thể tháo rời để nghiên cứu bầu khí quyển của hành tinh nhằm kiếm tìm dấu hiệu của sự sống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem