Phát hiện sử dụng sai hàng nghìn tỷ đồng

Lương Kết Thứ bảy, ngày 26/07/2014 06:49 AM (GMT+7)
Liên quan đến việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, và Luật Phòng chống tham nhũng qua kết quả kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 22,8 nghìn tỷ đồng. 
Bình luận 0

Đó là thông tin được công bố tại buổi họp báo của KTNN (sáng 25.7). Theo ông Đào Văn Dũng - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp (KTNN) cho biết, trong năm 2013, KTNN đã chuyển 5 vụ việc sang cơ quan điều tra,1 vụ việc sang cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước. Trong 5 vụ việc có dấu hiệu hình sự, trong đó có 1 vụ xảy ra ở Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà, 2 vụ xảy ra ở đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam...

Theo báo cáo của KTNN, năm 2012 một số địa phương hụt thu nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không triệt để việc rà soát, cắt giảm nhiệm vụ chi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước (NSNN), như tỉnh Lâm Đồng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Lạng Sơn, TP. HCM... 31/24 tỉnh, thành phố được kiểm toán vượt dự chi thường xuyên được Hội đồng Nhân dân giao đầu năm. Trong đó có 20/34 tỉnh, thành phố chi quản lý hành chính, Đảng đoàn thể có mức vượt trên 30%; trong điều hành ngân sách còn sử dụng 569 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, thu tiền sử dụng đất, nguồn cải cách tiền lương... để bổ sung chi thường xuyên sai quy định. 17/34 tỉnh, thành phố chi hỗ trợ không đúng nhiệm vụ, với 79 tỷ đồng. KTNN đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước tại 15 bộ, cơ quan TƯ được kiểm toán là 8 tỷ đồng. Tại 34/34 địa phương được kiểm toán 648 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo kiểm toán năm 2013, việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN của 32 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, 117 doanh nghiệp nhà nước và 1467 doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã xác định các khoản phải nộp NSNN tăng thêm hơn 2.867 tỷ đồng, trong đó của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước là hơn 1.843 tỷ đồng.

Cũng theo Phó Tổng KTNN- ông Cao Tấn Khổng, từ năm 2011 đến nay có 48 cán bộ, nhân viên của ngành Kiểm toán bị xử lý kỷ luật. Trong đó 7 trường hợp là lao động hợp đồng, còn 41 trường hợp sai phạm cán bộ, 13 trường hợp vi phạm về kế hoạch hóa gia đình, khiển trách 29, cách chức 2, kéo dài thời gian nâng lương 4 trường hợp, buộc thôi việc 5 trường hợp.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem