Phát hiện "thành phố vàng" 3.000 năm tuổi ở Ai Cập khiến các nhà khoa học bất ngờ

Thứ năm, ngày 11/11/2021 14:11 PM (GMT+7)
Một thành phố bị "mất tích" của Ai Cập đã được tìm thấy trong năm nay. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây là "khám phá khảo cổ quan trọng thứ hai kể từ sau lăng mộ Tutankhamun".
Bình luận 0
Phát hiện "thành phố vàng" 3.000 năm tuổi ở Ai Cập khiến các nhà khoa học bất ngờ - Ảnh 1.

Aten được nhắc đến như "phát hiện quan trọng thứ hai kể từ Tutankhamun". Ảnh: GETTY

Trong thời gian gần đây, một loạt các khám phá ở Ai Cập đã được thực hiện, những khám phá này có thể viết lại lịch sử cổ đại của vùng đất. Đầu tiên là thi thể của một nhà quý tộc, được phát hiện cách đây hai năm. Có niên đại khoảng 4.000 năm tuổi, đây là một trong những xác ướp Ai Cập cổ nhất được phát hiện cho đến nay.

Xác ướp đã có từ thời Vương quốc Cổ, tuy nhiên qua phân tích, các nhà khoa học không khỏi bất ngờ trước sự tinh vi của quá trình ướp xác cũng như các vật liệu được sử dụng. Giáo sư Salima Ikram, trưởng khoa Ai Cập học tại Đại học Cairo của Mỹ, nói với tờ Observer vào tháng trước: "Nếu đây thực sự là xác ướp từ thời Vương quốc Cổ, tất cả các sách về quá trình ướp xác và lịch sử của Vương quốc Cổ sẽ cần phải sửa đổi".

Bên cạnh đó, một cuộc khai quật được thực hiện vào tháng 4 năm nay, được mệnh danh là "khám phá khảo cổ quan trọng thứ hai kể từ lăng mộ Tutankhamun" của Betsy Bryan, Giáo sư nghệ thuật và khảo cổ Ai Cập tại Đại học Johns Hopkins.

Các nhà khoa học đã tìm thấy thành phố cổ đại lớn nhất ở Ai Cập, bị chôn vùi dưới cát trong nhiều thiên niên kỷ. Nhà Ai Cập học nổi tiếng Zahi Hawass đã xác nhận việc phát hiện ra "thành phố vàng bị lãng quên", ở gần Luxor, Thung lũng của các vị vua. Các nhà khảo cổ nói: "Đoàn thám hiểm Ai Cập, dưới sự chỉ đạo của Tiến sĩ Zahi Hawass, đã tìm thấy thành phố bị mất tích dưới lớp cát. Thành phố này đã 3.000 năm tuổi, có từ thời trị vì của Amenhotep III, sau đó là Tutankhamun và Ay".

Được đặt theo tên của thần Mặt trời Aten của Ai Cập, thành phố cổ dường như vẫn được bảo tồn hoàn hảo. Các cuộc khai quật tại địa điểm này lần đầu tiên bắt đầu vào tháng 9/2020, dưới sự chỉ đạo của Tiến sĩ Hawass. Nhóm nghiên cứu đã khai quật giữa các ngôi đền Ramses III và Amenhotep III gần Luxor, cách Cairo khoảng 500 km về phía nam. Họ tình cờ phát hiện ra thành phố vàng khi đang tìm kiếm tàn tích của ngôi đền Tutankhamum, thường được gọi là Vua Tut.

Tiến sĩ Hawass cho biết trong một tuyên bố: "Đây là khu định cư hành chính và công nghiệp lớn nhất trong thời đại của đế chế Ai Cập. Những bức tường cao tới 3 mét được tìm thấy nguyên vẹn, ngoài ra còn có những căn phòng chứa đầy dụng cụ sinh hoạt do cư dân cổ đại để lại, như thể mới hôm qua vậy!"

Bà Bryan cho biết thêm rằng khám phá này "sẽ cho chúng ta một cái nhìn khác về cuộc sống của người Ai Cập cổ đại vào thời điểm mà đế chế này giàu có nhất".

Lê Phương (express.co.uk)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem