Phát hiện xác ướp 7.000 năm tuổi nhờ... động đất

Thứ ba, ngày 27/05/2014 12:45 PM (GMT+7)
Báo La Tercera của Chile ra ngày 26.5 đưa tin một nhóm học sinh của nước này đã phát hiện ra một xác ướp 7.000 năm tuổi trong quá trình tìm hiểu về địa điểm lở đất do trận động đất 8,2 độ richter xảy ra tại địa phương hôm 1.4.
Bình luận 0
Nhóm học sinh Chile phát hiện ra xác ướp 7.000 năm tuổi trên bờ biển El Laucho, dưới chân đồi Morro de Arica, La Tercera, miền bắc nước này, trong chuyến đi tìm hiểu hôm 24.5 vừa qua.

Được biết các em học sinh này thuộc một nhóm khảo cổ học trường Escuela America đang tìm hiểu về địa điểm lở đất do trận động đất 8,2 độ richter xảy ra tại địa phương hôm 1.4. Các em đang xem xét hố khai quật thì tìm xác ướp.

img
Cụm xác ướp đang được trưng bày trong trung tâm văn hóa thuộc dinh tổng thống La Moneda ở Santiago, Chile.

Xác ướp mới phát hiện ra thuộc nền văn hóa Chinchorro, ước tính đã 7.000 năm tuổi. Cơ quan Di sản Quốc gia Chile đã đến tận nơi tìm hiểu tiếp.

Nền văn hóa Chinchorrotồn tại hồi năm 7020 đến năm 1500 trước Công nguyên bao gồm các làng chài trên bờ biển sa mạc Atacama kéo dài từ phía bắc Ilo thuộc Peru sang phía nam Antofagasta. Khu vực này cần được ban bố là khu vực được bảo vệ.
Cẩm Mai (theo Tân Hoa Xã, News Yahoo) (Cẩm Mai (theo Tân Hoa Xã, News Yahoo))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem