Phát ngôn ấn tượng của quốc hội

  • Trong tuần làm việc cuối cùng của đợt 1 Kỳ họp thứ 5, đã có những phát ngôn ấn tượng của các vị bộ trưởng, trưởng ngành, các vị đại biểu Quốc hội làm cho nghị trường sôi động. Dân Việt trích dẫn một số nội dung sau đây:
  • Tuần làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thảo luận về kinh tế -xã hội và nhiều nội dung quan trọng được dư luận xã hội quan tâm. Nhiều phát ngôn ấn tượng của các Bộ trưởng, Đại biểu Quốc hội đã làm "nóng" nghị trường. Dân Việt tổng hợp lại những phát ngôn này.
  • Trong 3 ngày chất vấn và trả lời chất vấn (10-12/11), nhiều vấn đề "nóng" được các đại biểu Quốc hội và thành viên Chính phủ đưa ra phân tích, tranh luận. Phiên chất vấn ghi dấu ấn mạnh mẽ bởi tinh thần hỏi - đáp trực diện, thẳng thắn, đúng trọng tâm.
  • Tuần qua, trong ngày làm việc cuối cùng của đợt 1 kỳ họp thứ 10 (26/10), Quốc hội khoá XIV, các đại biểu đã có một số phát ngôn đáng chú ý về vấn đề “lợi ích nhóm”, người dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn, nạn bảo kê máy gặt...
  • Tuần qua, Quốc hội đã thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ công chức, Luật viên chức. Đã có nhiều ý kiến góp ý, tranh luận gây ấn tượng khi đề cập về vấn đề người tài. Dân Việt giới thiệu những phát ngôn đó.
  • Trong 3 ngày (từ 30.1 đến ngày 1.11) Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Phiên chất vấn đã diễn ra rất sôi động, dân chủ, hấp dẫn với nhiều phát ngôn gây ấn tượng mạnh. Dân Việt tổng hợp lại những phát ngôn đó.