"Phát sợ" vì khách đổ đến phố đèn đỏ quá đông, Hà Lan ra tay cấm cản

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ tư, ngày 08/05/2019 08:10 AM (GMT+7)
Giới chức Hà Lan có kế hoạch hạn chế số lượng khách du lịch nước ngoài đổ xô đến phố đèn đỏ ở Amsterdam, nhằm tránh cho khu vực này bị quá tải và làm ảnh hưởng đến gái mại dâm.
Bình luận 0

img

Không ít khách du lịch đến Hà Lan chỉ để trải nghiệm khu phố đèn đỏ nổi tiếng.

Theo Daily Mail, với khẩu hiệu “nhiều không phải lúc nào cũng tốt hơn”, Hà Lan sẽ ngừng quảng bá du lịch đến Amsterdam, thay vào đó là các biện pháp kiểm soát số lượng khách du lịch.

Ước tính 18 triệu người đến Hà Lan năm 2017, hơn cả dân số nước này. Con số này được dự báo còn tăng lên 29 triệu người vào năm 2030.

Điều này khiến nhiều khu du lịch ở Hà Lan trở nên quá tải, đặc biệt là Amsterdam, làm giảm chất lượng sống của người địa phương và cũng làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách du lịch.

Theo đó, Hà Lan dự kiến sẽ áp dụng nhiều biện pháp hạn chế như tăng thuế du lịch giống một số điểm đến ở Tây Ban Nha và Italia.

Chính quyền thành phố Amsterdam cũng cân nhắc đóng cửa một số khu du lịch, vốn nổi tiếng với những khách du lịch chuyên gây rắc rối.

“Có thể, trong thời gian qua, lợi ích của người dân địa phương đang bị xem nhẹ so với việc phát triển du lịch”.

“Để Hà Lan có thể phát triển bền vững, cần phải cân đối lợi ích của tất cả mọi người, bao gồm cả người dân địa phương”, chính quyền thành phố Amsterdam cho biết.

“Kiểm soát lượng khách du lịch, cân bằng cơ hội du lịch đem lại là điều mà chúng ta phải làm ngay bây giờ”.

“Thay vì tăng cường quảng bá điểm đến, đã đến lúc kiểm soát du lịch”.

Theo thống kê năm 2018, khách du lịch đến từ Đức, Bỉ và Anh chiếm số lượng đông đảo nhất ở Hà Lan. Khách du lịch Mỹ, Pháp và Italia xếp ngay phía sau.

Trong những năm qua, ước tính một phần ba khách du lịch đến Hà Lan chỉ để trải nghiệm phố đèn đỏ nổi tiếng ở Amsterdam.

“Chúng tôi muốn thu hút nhiều khách du lịch khác nhau, đến nhiều nơi khác nhau ở Hà Lan”, một quan chức du lịch nói.

“Để làm điều này, chúng tôi sẽ thúc đẩy du lịch ở nhiều địa điểm và cùng với đó là kiểm soát số lượng khách du lịch ở những nơi đã quá tải”.

Điều này giúp người địa phương được hưởng lợi một cách cân bằng hơn từ số lượng khách du lịch đông đảo.

Gái mại dâm ở phố đèn đỏ Hà Lan “khốn đốn” vì khách du lịch

Gái mại dâm ở khu phố đèn đỏ của thành phố Amsterdam, Hà Lan nói rằng họ đang đối mặt với một vấn đề khó chịu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem