Phố đèn đỏ
-
Năm 2000, tại bãi biển Xuân Thành, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) là điểm nóng của hoạt động môi giới mại dâm ở khu vực miền Trung. Tuy nhiên, từ năm 2016-2017, chính quyền địa phương đã quyết định dẹp bỏ “phố đèn đỏ”, cơ cấu lại khu du lịch, nhưng hiện nay nơi đây vẫn hoang tàn.
-
Amsterdam, Hà Lan hiện đang tăng cường nỗ lực đổi thương hiệu thành một điểm đến du lịch bền vững và có trách nhiệm hơn.
-
Con trăn thảm dài 3 mét được phát hiện đang trườn trên mái nhà tại khu vực The Gap ở Brisbane, Australia.
-
Dù đại dịch vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều nước trên thế giới, các nước vẫn đang trong qúa trình chuẩn bị mở cửa thị trường khách quốc tế. Nhưng một số nước, trong đó có Nhật Bản, phố đèn đỏ vẫn hoạt động nhỏ lẻ.
-
Các khu phố đèn đỏ của Australia từng có thời làm ăn phát đạt thì nay một số đã “đi vào lịch sử”, số khác giảm quy mô và hoạt động cầm chừng hoặc bán cơ sở…
-
Dịch bệnh Covid-19 kéo dài khiến tuyến phố đèn đỏ nổi tiếng ở Bangkok, Thái Lan gặp vô vàn khó khăn và phải hoạt động cầm chừng.
-
Hội đồng thành phố Amsterdam - Hà Lan đã bỏ phiếu đồng ý chuyển phố đèn đỏ nổi tiếng De Wallen ra ngoại ô
-
Sau khi dùng một loại ma túy tổng hợp, 2 người làm "chuyện ấy" cả đêm và mâu thuẫn xảy ra khi trời sáng dẫn đến án mạng.
-
Trong một buổi tọa đàm về phát triển kinh tế đêm ở Đà Nẵng, một vị lãnh đạo doanh nghiệp du lịch đã đề xuất Đà Nẵng nên mở “Phố đèn đỏ”. Đề xuất này sau khi đăng tải đã gây tranh cãi trong dư luận.
-
Sống ở khu phố đèn đỏ lớn và nổi tiếng nhất thành phố Amsterdam, nhiều cư dân ở De Wallen phải rủ nhau đi học võ.