Phát triển xanh
-
Khoản đầu tư mới nhất của Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC vào Ngân hàng HDBank sẽ bổ sung thêm nguồn vốn cho các dự án phát triển xanh tại Việt Nam.
-
Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho hay dòng vốn đầu tư vào các hoạt động bền vững là cách để giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và từ đó nền kinh tế cũng trở nên bền vững hơn. Ngân hàng cần dẫn dắt quá trình này, để đảm bảo rằng các lĩnh vực cần chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường và nâng cao kinh tế.
-
Nhiều cơ hội hấp dẫn hơn đang vẫy gọi các nhà đầu tư quốc tế đến Việt Nam trong năm 2025, nổi bật là chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và các lĩnh vực liên quan đến phát triển xanh, theo tập đoàn đầu tư VinaCapital.
-
Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang thay đổi định hướng phát triển du lịch để hướng tới mục tiêu Net Zero. Ngoài việc chú trọng phát triển xanh và thu hút khách du lịch có chi tiêu cao, định hướng này cũng phù hợp với chiến lược phát triển của tỉnh.
-
Doanh nghiệp Việt Nam có thể học hỏi và áp dụng nhiều kinh nghiệm quý báu từ thực hành ESG (môi trường, xã hội, quản trị) trên thế giới trong bối cảnh toàn cầu đang hướng tới trung hòa carbon – thường được gọi là Net zero.
-
Khu công nghiệp (KCN) chuyên sâu Phú Mỹ 3 được Bà Rịa - Vũng Tàu chọn để hướng đến phát triển bền vững và xây dựng các KCN kiểu mẫu nhờ những lợi thế riêng của Phú Mỹ 3.
-
Duy trì chứng nhận rừng bền vững còn khó hơn việc đạt được. Thậm chí nhiều doanh nghiệp cao su còn đi trước nhu cầu của thị trường dù kinh phí, công sức đầu tư lớn, lợi nhuận lại rất thấp. Thế nhưng, trồng và phát triển rừng bền vững được xem là hướng đi đảm bảo cho tương lai của ngành cao su.
-
Trên cơ sở các chương trình, chiến lược ở cấp quốc gia, các địa phương đã tích cực lồng ghép các mục tiêu chuyển đổi xanh, kinh tế xanh, hoàn thiện hạ tầng xanh trong quá trình xây dựng quy hoạch địa phương. Đó là cơ hội thu hút đầu tư chất lượng cao cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
-
Theo chuyên gia Savills, thị trường ngày càng cạnh tranh về giá bán, vì vậy các chủ đầu tư luôn cần có những cách tiếp cận mới cũng như cải tiến sản phẩm và trong bối cảnh hiện nay. Yếu tố công trình xanh, hướng đến giá trị bền vững đang dần trở thành yếu tố không thể thiếu trong việc hoạch định, phát triển dự án.
-
Diễn đàn Kinh tế TP.HCM đã thu hút hơn 1.500 đại biểu đến từ các tổ chức quốc tế, định chế tài chính, cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, chuyên gia, các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp… Đây là số lượng tham gia đông nhất qua 4 kỳ tổ chức.