Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Những bệnh viện này đóng ở Đức, Áo, Ba Lan và CH Czech. Các bác sĩ, y tá ở đây dùng khí gas, ma tuý hoặc bỏ đói để giết những người tàn phế, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Tháng 1/1940 - 8/1941, Phát xít Đức biến 6 bệnh viện, ở Brandenburg, Grafeneck, Hartheim, Sonnenstein, Bernburg và Hadamar, thành những cơ sở giết người chính, với lý do "cho người mắc bệnh nan y được chết nhẹ nhàng". Các bệnh viện, phòng khám khác sau này được cho vào khi chương trình mở rộng.
Nhà nghiên cứu Harald Jenner cho biết, chương trình này xuất phát từ cấp cao nhất trong chế độ Phát xít Đức. "Phủ thủ tướng Fuehrer và Bộ Nội vụ Reich đưa ra những vụ giết người đầu tiên", bà Jenner tiết lộ. "Chúng tôi biết rằng những tội ác đó đã được giữ bí mật. Người thân của nạn nhân gửi những lá thư chia buồn giả. Các bác sĩ chịu trách nhiệm làm việc với tên giả", Bộ trưởng Văn hoá Christina Weiss nói.
Phát xít Đức phát động chương trình nhổ bật cái họ gọi là "những mạng sống vô giá trị" vào mùa hè năm 1939, trước khi nạn tàn sát người Do Thái xảy ra, trong đó 6 triệu người Do Thái ở châu Âu bị giết hại.
Nhà chức trách không công bố tên nạn nhân, nhưng đưa ra danh sách các bệnh viện trên trang web. Người thân tìm những nạn nhân bị nghi ngờ trong danh sách này có thể gặp thuận lợi hơn khi tìm kiếm trên mạng. Một số nhà khoa học cho rằng chính phủ Đức nên bồi thường gia đình người bị hại.
Tại phiên toà tội phạm chiến tranh Nuremberg sau Thế chiến II, nhà chức trách xác định số người tàn tật và bệnh nhân tâm thần bị giết trong cuộc tàn sát người Do Thái lên tới 275.000. Trong giai đoạn một (1939-1941), Đức Quốc xã giết khoảng 70.000 người.