Là những kỵ sĩ xuất sắc, người Cossack khiến kẻ thù kinh sợ trong các cuộc giáp chiến. Họ đã bị chia rẽ thành 2 phe đối địch trong Nội chiến Nga và Thế chiến II.
Xe tăng hạng trung T-34 nặng 30 tấn của Liên Xô đã cố gắng húc vào “con quái vật” nặng 57 tấn của Đức, xe tăng Pz.Kpfw.VI Tiger. Trường hợp đầu tiên như vậy xảy ra vào ngày 12/7/1941 tại nhà ga Prokhorovka.
Nga tổ chức Lễ kỷ niệm bằng cuộc duyệt binh ở Quảng trường Đỏ và bài phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin trước quân đội, bất chấp vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở Điện Kremlin tuần trước đó.
Chỉ trì lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5, Tổng thống Nga Putin tuyên bố: Giống như đại đa số người dân trên hành tinh này, Nga muốn nhìn thấy một tương lai hòa bình, tự do và ổn định. Nhưng một cuộc chiến đã nổ ra chống lại Nga và Moscow sẽ chiến thắng nó.
Lễ duyệt binh Chiến thắng (9/5/2023) mừng 78 năm Ngày chiến thắng phát xít ở Nga đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận quốc tế. Đặc biệt, các chuyên gia cho rằng, nhiều loại vũ khí tối tân xuất hiện tại Lễ duyệt binh sẽ có thể làm thay đổi cục diện chiến sự ở Ukraine.
Tàu ngầm K-21 của hải quân Liên Xô (trước đây) từng phải đối mặt kẻ thù hùng mạnh nhất trong Chiến tranh thế giới thứ hai, đó là một biên đội hải quân Đức Quốc xã do thiết giáp hạm Tirpitz dẫn đầu, có nhiệm vụ đánh phá đoàn tàu vận tải Bắc Cực PQ-17 chở hàng hóa chiến lược và thiết bị quân sự từ
Sau khi Thế chiến 2 nổ ra, trùm phát xít Hitler đã lên kế hoạch đầy tham vọng là thôn tính nước Mỹ. Để thực hiện, Đức chi bộn tiền để nghiên cứu chế tạo máy bay, tàu sân bay... có thể vượt qua Đại Tây Dương.
Trong khi người dân Liên Xô chiến đấu bảo vệ Tổ quốc chống quân xâm lược Hitler, thì số mệnh đưa đẩy những kiều dân Nga ra những mặt trận khác nhau. Tại Bắc Phi trong năm 1942-1943, “quân đội riêng của Popski” do Penyakov chỉ huy đã gieo rắc sự sợ hãi cho quân Đức và Ý.