Phe dân chủ muốn cựu Tổng thống Mỹ có mặt tại phiên xử và phản ứng của ông Trump

Đăng Nguyễn - CNN Thứ sáu, ngày 05/02/2021 10:55 AM (GMT+7)
Phe Dân chủ chiếm đa số ở Hạ viện ngày 4.2 yêu cầu cựu Tổng thống Donald Trump có mặt tại phiên xét xử ở Thượng viện để làm rõ các vấn đề liên quan đến cuộc bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội ngày 6.1.
Bình luận 0

img

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhưng ông Trump đã thẳng thừng bác bỏ yêu cầu này thông qua đội ngũ pháp lý. Phe dân chủ sẽ phải cân nhắc xem có ra nghị quyết buộc ông Trump phải hầu tòa hay không.

Hạ nghị sĩ Jamie Raskin, người chủ trì tiến trình luận tội ông Trump tại Hạ viện, yêu cầu ông Trump phải có mặt trước hoặc trong phiên xét xử ở Thượng viện để làm rõ những tranh cãi về việc có phải ông Trump kích động người biểu tình gây bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội hay không.

“Có những bằng chứng rõ ràng về việc ngài đã vi phạm Hiến pháp. Trước sự phản đối của ngài về những cáo buộc này, tôi viết thư này yêu cầu ngài cung cấp lời khai trước hoặc trong phiên tòa xét xử ở Thượng viện, liên quan đến hành vi của ngài vào ngày 6.1.2021”, lá thư gửi ông Trump của Hạ nghị sĩ Raskin, có đoạn.

Hai luật sư mới được ông Trump thuê để bào chữa tại phiên xét xử vào tuần tới, cho rằng Hạ viện không thể chứng minh ông Trump có sai phạm nên cựu Tổng thống sẽ không xuất hiện tại phiên xử.

Cố vấn Jason Miller cũng xác nhận ông Trump từ chối có mặt tại phiên xét xử, theo CNN. “Cựu Tổng thống sẽ không xuất hiện trong một phiên xét xử không phù hợp với Hiến pháp”, ông Miller nói.

Hiện chưa rõ phe Dân chủ có soạn nghị quyết bắt buộc ông Trump phải hầu tòa hay không.

Trước đó, nhiều người biểu tình gây ra bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ vào ngày 6.1 nói rằng chính ông Trump là người khuyến khích họ. Phe Dân chủ tại Hạ viện muốn làm rõ hơn về vấn đề này.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem