"Phe vé" hét giá 18 triệu/cặp trận chung kết U23 Việt Nam - U23 Thái Lan

Cao Oanh Thứ sáu, ngày 20/05/2022 20:21 PM (GMT+7)
Sau khi U23 Việt Nam giành thắng lợi trước U23 Malaysia để vào chung kết bóng đá nam SEA Games 31, giá vé chợ đen tăng chóng mặt. Những cặp vé mời được hét giá lên 18 triệu/cặp khiến nhiều người dân hoang mang.
Bình luận 0
Phe vé hét giá 18 triệu/cặp trận chung kết Việt Nam - Thái Lan - Ảnh 1.

Sức nóng trận "đại chiến" giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan tại trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 sớm được đẩy lên cao trào khi thầy trò HLV Park Hang-seo giành chiến thắng 1-0 trước U23 Malaysia vào tối 19/5.

Phe vé hét giá 18 triệu/cặp trận chung kết Việt Nam - Thái Lan - Ảnh 2.

Muốn vào sân theo dõi trận đấu tới, người hâm mộ phải chấp nhận bỏ ra 18 triệu đồng để mua vé từ "phe vé" ở vị trí khán đài A. Trong khi đó, khán đài B, C, D có giá dao động từ 10 -13 triệu đồng/cặp.

Phe vé hét giá 18 triệu/cặp trận chung kết Việt Nam - Thái Lan - Ảnh 3.

Vé xem trận U23 Việt Nam - U23 Thái Lan do ban tổ chức quy định có 2 mệnh giá: 300.000 đồng và 500.000 đồng. Tuy nhiên, giá vé chợ đen đang bị dân phe vé đẩy lên cao gấp nhiều lần.

Phe vé hét giá 18 triệu/cặp trận chung kết Việt Nam - Thái Lan - Ảnh 4.

Dọc đường Lê Quang Đạo phe vé hoạt động theo từng nhóm, mời khách nhiệt tình.

Phe vé hét giá 18 triệu/cặp trận chung kết Việt Nam - Thái Lan - Ảnh 5.

Trưa 19/5, trước khi trận bán kết giữa U23 Việt Nam diễn ra, ghi nhận của PV Dân Việt cho thấy, giá vé tại khán đài A-B dao động 5-7 triệu đồng/cặp; khán đài C-D được rao bán 2,5-3 triệu đồng/cặp.

Phe vé hét giá 18 triệu/cặp trận chung kết Việt Nam - Thái Lan - Ảnh 6.

Tuy nhiên, đến tối 19/5, sau khi U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 để tiến vào chơi trận chung kết, rất nhanh chóng đã tăng lên 5-6 triệu đồng/cặp cho loại vé mệnh giá 600.000 đồng/chiếc và 8-10 triệu đồng/cặp cho vé mệnh giá 1.000.000 đồng/cặp, tức tăng 8-10 lần. Còn vé mời ở khán đài A được đẩy lên 18 triệu đồng/cặp.

Phe vé hét giá 18 triệu/cặp trận chung kết Việt Nam - Thái Lan - Ảnh 7.

Chị Nguyễn Thị Hằng - một người dân mua vé chia sẻ: "Tôi rất đam mê bóng đá, muốn có vài cặp để cả gia đình đi xem, tuy nhiên giá vé trên trời thế này khiến cho tôi phải suy nghĩ lại, chấp nhận ở nhà xem bóng đá trên ti vi cùng người thân".

Phe vé hét giá 18 triệu/cặp trận chung kết Việt Nam - Thái Lan - Ảnh 8.

Các hội nhóm đăng bán vé trên Facebook cũng sôi động với hàng trăm bài đăng mới trong tối 19/5. Các vé bán ra chủ yếu là vé mã QR do ban tổ chức mở bán, nay được bán lại. Ngoài ra lượng nhỏ là các vé giấy thuộc diện vé mời.

Phe vé hét giá 18 triệu/cặp trận chung kết Việt Nam - Thái Lan - Ảnh 9.

Một phe vé rao bán trên mạng cho biết: "Khán đài A tôi bán giá 15 triệu/cặp, hiện tại không còn vé nào, còn khán đài B, C, D, tôi bán từ 10 triệu/cặp trở lên, hiện tại vé đang rất khan hiếm".

Phe vé hét giá 18 triệu/cặp trận chung kết Việt Nam - Thái Lan - Ảnh 10.

Nhằm tránh tình trạng vé giả và nạn phe vé, trước đó ban tổ chức đã bán toàn bộ vé trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 qua 2 trang web dưới sự giám sát của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) và Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC).

Phe vé hét giá 18 triệu/cặp trận chung kết Việt Nam - Thái Lan - Ảnh 11.

Thay vì xếp hàng lấy vé giấy như trước đây, mỗi người mua được cung cấp mã QR, tương ứng với một vị trí chỗ ngồi trên sân Mỹ Đình. Trên vé cũng đã quy định mỗi vé chỉ được quẹt hợp lệ 1 lần tại cổng kiểm soát để có thể vào sân. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân mua lại vé nên cẩn trọng, đề phòng tình trạng “cò” sẽ bán một mã QR cho nhiều người.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem