Phi tần phải chọn 1 trong 3 cách để hợp táng cùng hoàng đế: Kết cục nào đau đớn nhất?

Thứ tư, ngày 18/05/2022 16:32 PM (GMT+7)
Sau khi hoàng đế băng hà phi tần được chọn sẽ có 3 cách để hợp táng cùng nếu không tình nguyện sẽ có kết cục như thế nào?
Bình luận 0

Sau khi vua băng hà, các phi tử được chọn sẽ có 3 lựa chọn về hình thức hợp táng. Mỗi một hình thức đều không dễ dàng gì đối với một người đang sống nhưng phải chọn cách chết cho mình. Những người không tình nguyện thậm chí còn có kết cục bi thảm hơn cả vậy.

Những ai sẽ hợp táng cùng hoàng đế?

Trong lục cung có tới gần 3000 mỹ nữ bao gồm hoàng hậu và các phi tần. Vậy khi vua băng hà số phận của họ sẽ ra sao?

Trên thực tế ở mỗi một triều đại, triều đình sẽ có cách sắp xếp khác nhau. Một số triều đại sẽ dựa vào địa vị và việc phi tử có sinh được huyết mạch của hoàng gia không để quyết định danh sách hợp táng cùng vua.

Phi tần phải chọn 1 trong 3 cách để hợp táng cùng hoàng đế: Kết cục nào cũng đầy đau đớn - Ảnh 1.

Sau khi vua băng hà, triều đình sẽ lựa chọn ra danh sách những người hợp táng cùng vua. (Ảnh: Baidu)

Trong hậu cung các phi tần đấu đá kịch liệt để tranh giành sự sủng hạnh từ hoàng thượng. Nguyên nhân một phần là để nâng cao địa vị của bản thân và gia quyến, còn một nguyên nhân nữa đó là sinh con nối dõi. Sinh hạ huyết mạch của hoàng thất có thể nói là nguyện vọng cả đời của một phi tần. Không phải tự nhiên mà họ khao khát sinh con như vậy, ngoài việc để đảm bảo địa vị sau này, họ còn vì giữ cho bản thân tránh được kết cục bồi táng khi vua băng hà.

Kết cục của những phi tần sinh được hoàng tử công chúa thường tốt hơn những phi tử kém may mắn khác. Sau khi các hoàng tử lớn, họ sẽ được phong làm thái phi, cho dù vị hoàng tử đấy không có địa vị cao nhưng bản thân vẫn được sống vương giả không phải lo cơm ăn áo mặc hằng ngày. Nhưng đối với phi tử vào cung mà chưa từng được vua sủng hạnh, không sinh được con nối dõi hoàng tộc, họ sẽ bị liệt vào danh sách hợp táng cùng vua.

Bao nhiêu người sẽ được hợp táng cùng vua?

Theo cuốn "Sử ký Tần bản ký", vua Tần Vũ Công sau khi mất được mai táng chung với 66 vị phi tần, vua Tần Mục Công băng hà năm 621 TCN đã mai táng với 77 người. Còn về vua Tần Thủy Hoàng, theo cuốn "Sử ký Tần Thủy Hoàng bản ký" ghi rằng các phi tử trong hậu cung của tiên đế nếu như không có con cái sẽ hợp táng cùng vua, các nhà sử học đã ước tính rằng có cả nghìn người đã bị đưa vào danh sách.

Phi tần phải chọn 1 trong 3 cách để hợp táng cùng hoàng đế: Kết cục nào cũng đầy đau đớn - Ảnh 2.

Khi khai quật các lăng mộ, các nhà khảo cổ thường tìm thấy rất nhiều xương cốt của những người hợp táng cùng vua. (Ảnh: Baidu)

Triều Hán cũng có chế độ phi tử hợp táng cùng khi vua băng hà. Theo cuốn sử "Hán Thư tập 72" viết rằng "thời Hán Vũ Đế tuyển chọn cả nghìn nữ tử vào cung, đến khi băng hà hạ lệnh cho họ nằm đầy trong lăng mộ", ý muốn nói số lượng phi tần hợp táng cùng vua là rất nhiều.

Vào thời Minh, theo cuốn "Minh sử" có 46 người hợp táng cùng hoàng đế Chu Nguyên Chương. Ngoài ra không chỉ hoàng đế được hợp táng cùng người sống mà cả anh em của hoàng đế khi mất cũng làm theo hình thức này.

Đến thời Thanh, theo sử sách ghi chép hoàng đế Thuận Trị mai táng cùng hơn 30 phi tần. Vua Càn Long băng hà, dự tính hợp táng cùng 40 phi tử nhưng bản thân ông khi tại vị rất ghét chế độ này nên đã hạ lệnh bãi bỏ. Càn Long mất năm 1662 và chế độ hợp táng người sống này cũng từ đó kết thúc tại Trung Quốc.

Những phi tử được chọn hợp táng sẽ ra sao?

Sau khi hoàng đế băng hà, từ trên triều đình sẽ có chỉ ý của hoàng thượng về danh sách phi tần hợp táng cùng. Một số triều đại sẽ chọn những phi tử chưa sinh được con nối dõi cho vua hoặc những phi tử chưa từng được vua sủng hạnh. Họ có thể chọn 1 trong 3 cách sau để hợp táng cùng vua.

Cách thứ nhất là họ dùng vải trắng để treo cổ, đây là cách được nhiều người lựa chọn nhất. Ngoài ra nếu ai không chấp nhận được việc tự treo cổ bản thân sẽ chọn cách thứ hai đó là uống rượu độc được ban.

Phi tần phải chọn 1 trong 3 cách để hợp táng cùng hoàng đế: Kết cục nào cũng đầy đau đớn - Ảnh 3.

Các phi tần có thể lựa chọn 1 trong 3 cách để chết và hợp táng cùng nhà vua. (Ảnh: Baidu)

Cách cuối cùng là trực tiếp chôn sống họ. Sau khi hoàng thượng mất, họ sẽ được đưa vào lăng mộ của vua. Trên thực tế họ sẽ bị nhốt trong lăng mộ cùng với một phần lương thực, đủ để sống sót trong mấy ngày rồi từ từ vì đói mà chết, nhiều trường hợp chết do thiếu không khí.

Nếu như họ không tuân lệnh hợp táng mà tìm cách chạy trốn thì kết cục của họ là sớm muộn gì cũng bị bắt lại, thậm chí khiến cả gia quyến của mình cùng phải chịu liên lụy. Chính vì thế cho dù là không tình nguyện nhưng họ vẫn phải tuân theo mệnh lệnh mà hợp táng cùng hoàng đế.

Sở dĩ thời phong kiến hoàng đế có chế độ bồi táng cùng này là do trong quan niệm của họ, khi mất sẽ đến một thế giới khác. Vì vậy, việc đưa phi tử, người hầu, binh sĩ cùng mai táng sẽ đảm bảo cho hoàng thượng khi chết luôn có người đi theo phục vụ, hầu hạ. Nhưng suy cho cùng, hình thức mai táng này vẫn rất tàn nhẫn đối với những người còn sống mà phải lựa chọn cái chết cho mình.

PV (Theo Pháp luật và Bạn đọc)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem