Phiên bản Trọng Hoàng 2.0 nói gì về "hậu duệ Thể Công"?

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 26/12/2020 07:10 AM (GMT+7)
Hậu vệ cánh đa năng Hồ Tấn Tài – người được coi như phiên bản 2.0 của "chiến binh" Trọng Hoàng nhận định tiền vệ Hữu Thắng (Viettel) là nhân tố quan trọng của ĐT Việt Nam trong tương lai.
Bình luận 0

Trước buổi tập chiều 25/12 của ĐT Việt Nam, hậu vệ cánh Hồ Tấn Tài được HLV Park Hang-seo cử làm đại diện trả lời phỏng vấn báo chí.

Cần nhớ, tương tự như Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài (sinh năm 1997) là một cầu thủ trẻ đã kinh qua mọi cấp độ giải đấu từ vòng chung kết FIFA U20 World Cup đến tấm HCV SEA Games 2019.

Tuyển thủ Việt Nam Hồ Tấn Tài đánh giá cao "đàn ẹm" U22 Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng. Ảnh: Đức Huy

Tuyển thủ Việt Nam Hồ Tấn Tài đánh giá cao "đàn ẹm" U22 Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng. Ảnh: Đức Huy

Anh là một trong những trụ cột không thể thiếu trong chiến lược hướng tới tương lai, "làm mới" ĐT Việt Nam của HLV Park Hang-seo,

Năng lực của Hồ Tấn Tài cũng đã được thể hiện rõ trong màu áo B.Bình Dương. Anh là một trong số rất ít cầu thủ U23 là trụ cột ở CLB tại giải đấu đỉnh cao Việt Nam.

Thể lực, tốc độ tốt của Hồ Tấn Tài thực sự là thứ "vũ khí" vô cùng quan trọng trong sơ đồ chiến thuật 3 hậu vệ của HLV Park Hang-seo. Nơi đó, 2 cầu thủ chạy cánh sẽ có ý nghĩa "mấu chốt" trong việc chuyển đổi trạng thái từ tấn công (3-5-2) sang phòng ngự (5-3-2).

Trao đổi với báo chí trước buổi tập chiều nay cùng ĐT Việt Nam, Hồ Tấn Tài nói: "Sau thời gian tập luyện vừa qua mà gần nhất là trận giao hữu trên sân Cẩm Phả gặp U22 Việt Nam, thầy Park không nhắc nhở nhiều.

Thầy chủ yếu nhắn nhủ các thành viên mới cần cố gắng hơn nữa, tập trung hơn nữa để hoàn thành giáo án, yêu cầu do ban huấn luyện U22 và ĐT Việt Nam đề ra".

Khi phóng viên đặt câu hỏi về tiền vệ sinh năm 2000 Nguyễn Hữu Thắng (Viettel) –Cầu thủ xuất sắc nhất giải U21 QG 2020 và được coi là "nhạc trưởng" trong lối chơi của U22 Việt Nam hướng tới SEA Games 31, Hồ Tấn Tài nói:

"Em Hữu Thắng là một cầu thủ có chất lượng chuyên môn tốt và đã thể hiện được những phẩm chất ấy trong trận giao hữu vừa qua".

Hồ Tấn Tài đặc biệt đánh giá cao tinh thần, ý chí thi đấu của U22 Việt Nam, dù đã để thua ĐT Việt Nam 2-3 trong trận giao hữu hôm 23/12 tại Quảng Ninh.

"Có một số cầu thủ bị đau nhẹ như Quế Ngọc Hải, Hồ Tuấn Tài, Xuân Cường, Bùi Hoàng Việt Anh. Nhưng tôi nghĩ với sự chăm sóc của các bác sĩ, mọi thứ sẽ ổn thôi. Chỉ cần thời gian, họ sẽ phục hồi tốt.

Hướng tới trận giao hữu thứ 2 diễn ra lúc 17 giờ ngày 27/12 trên sân Việt Trì (Phú Thọ) gặp U22 Việt Nam, Hồ Tấn Tài chốt lại:

"Sự chuẩn bị của ĐT Việt Nam vẫn như vậy. Chúng tôi cố gắng tập luyện, hoàn thiện những điểm còn hạn chế.

Nói chung, cả U22 Việt Nam và ĐT Việt Nam đểu nỗ lực hướng tới mục tiêu chung là những nhiệm vụ trong năm 2021".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem