Phiên chợ vùng cao
-
Mời quý vị đến với không gian thơ mộng giữa một phiên chợ vùng cao đã tạo nên một nét đẹp riêng biệt mà chỉ có ở chợ phiên Chiềng Đi 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
-
Ngàn hoa nở rộ trong sương mây, con đường Tây Bắc rực rỡ sắc màu mang một vẻ đẹp thoát tục, linh thiêng quần thể tâm linh trên đỉnh trời, Sun World Fansipan Legend là điểm đến du xuân, cầu an không thể bỏ lỡ những ngày đầu năm mới.
-
Những ngày cận Tết này, mặt hàng măng khô ở các phiên chợ vùng cao Nghệ An cực hiếm, năm trước chỉ có 100.000 đồng/kg, nhưng năm nay trên 250.000 đồng/kg vẫn không có để mua.
-
Lợn cắp nách, gà đen đặc sản của người Mông, lõi dừa non, rau đắng và vô số sản vật lạ mắt ở phiên chợ Tủa Chùa của tỉnh Điện Biên. Chợ phiên vùng cao Tủa Chùa (thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) được họp vào ngày Chủ nhật hàng tuần...
-
Ngắm mai đào và dã quỳ nở rộ, tham dự phiên chợ tình đầy bản sắc của Sa Pa được tái hiện tại sân quần của thị xã trong mây... có vô số lý do để không thể từ chối một chuyến du ngoạn Sa Pa ngay tắp lự.
-
Chợ phiên Đồng Văn (Hà Giang) mỗi tuần họp một lần duy nhất vào sáng chủ nhật. Đúng ngày chợ phiên, khu phố cổ vốn nhỏ bé tĩnh lặng trở nên náo nhiệt đông vui như ngày hội với đủ sắc màu sặc sỡ của trang phục người Dao, Mông, Tày, Nùng, Giáy, Lô Lô…
-
Nhộn nhịp, náo nức, tấp nập kẻ bán người mua và rực rỡ sắc màu trang phục của các sơn nữ vùng cao... là những điều mà du khách dễ dàng cảm nhận khi tham gia chợ phiên Mường Quạ, huyện Con Cuông vào những ngày cuối năm.
-
Từ lâu chợ phiên huyện Tam Đường (Lai Châu) đã được nhiều người biết đến như 1 bức tranh đầy sắc màu, quy tụ những nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của bà con dân tộc thiểu số xuống họp chợ vào các ngày Chủ nhật trong tuần. Phiên chợ là nơi trao đổi mua bán các nông sản, sản vật núi rừng tạo nên 1 bầu không khí nhộn nhịp vui tươi nơi núi non trùng điệp.
-
Chợ phiên Mường Nhé luôn tấp nập người trong tiếng khèn Mông bảng lảng, những cuộc trò chuyện, hàn huyên tưởng như không dứt...
-
Chợ phiên xã Tam Thái (Tương Dương) là một nét sinh hoạt văn hóa của đồng bào dân tộc Thái nơi đây. Ngày mới thành lập chợ họp mỗi tháng một lần, nay do nhu cầu trao đổi hàng hóa ngày càng tăng nên từ tháng 6.2017 chợ chính thức họp mỗi tuần một phiên vào ngày chủ nhật.