Philippines cấm cửa một quan chức Trung Quốc

Thứ tư, ngày 06/07/2011 06:16 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Các quan chức Philippines đã cấm Bí thư Thứ nhất Sứ quán Trung Quốc Li Yongsheng tham gia các cuộc họp vì có hành vi bị cho là thô lỗ.
Bình luận 0

Đây là động thái mới nhất xuất phát từ tranh chấp chủ quyền của hai nước đối với quần đảo Trường Sa giàu dầu mỏ.

Ngày 5.7, các quan chức Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, Bí thư Thứ nhất Li Yongsheng đã lớn tiếng với một sĩ quan Philippines hồi tháng trước khi thảo luận về những cáo buộc của Philippines đối với hành vi xâm nhập của phía Trung Quốc vào các khu vực do Manila tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông.

Một bản ghi chép của Văn phòng phụ trách các vấn đề châu Á - Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Philippines cho biết ông Li đã thể hiện "cách cư xử không xứng tầm của một nhà ngoại giao" và Sứ quán Trung Quốc đã được thông báo về việc ông này sẽ không được phép tham gia các cuộc họp sắp tới của văn phòng này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem