Philippines: Hàng loạt người gửi tin nhắn tuyệt vọng từ dưới đất dày

Trà My - news.com.au Thứ sáu, ngày 21/09/2018 17:55 PM (GMT+7)
Sau khi bị chôn vùi bởi lở đất, hàng chục người dân Philippines đã gửi tin nhắn cho người thân từ dưới đống đổ nát.
Bình luận 0

Video hiện trường vụ lở đất ngày 20.9 ở Philippines

Một trận lở đất ở Philippines đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích, tờ news.com.au đưa tin.

Vụ sạt lở bên sườn núi sáng 20.9 chôn lấp hàng chục ngôi nhà ở thành phố Naga, tỉnh Cebu, Philippines.

Quân đội và cảnh sát buộc phải sơ tán cư dân của 5 làng khác có nguy cơ sạt lở cao.

Những người sống sót cho biết họ đã nghe thấy một tiếng ầm lớn khi trận sạt lở xảy ra.

img

Vụ sạt lở bên sườn núi sáng 20.9 chôn lấp hàng chục ngôi nhà ở thành phố Naga, tỉnh Cebu, Philippines.

Theo báo news.com.au, những người bị mắc kẹt đã nhắn tin cho người thân để cầu cứu. Tuy nhiên, họ đã ngừng nhắn tin vài giờ sau vụ lở đất.

Gia đình của người mất tích đang kêu gọi tiếp tục tìm kiếm, hy vọng người thân của họ có thể được cứu. Tuy nhiên, hiện có quá ít máy móc để đào bới khu vực rộng này, theo news.com.au.

Khoảng 270 binh sĩ và cảnh sát đã được điều động đến hiện trường để ngăn chặn người dân quay trở lại khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Mỹ: Viết lời rợn gáy trên Facebook, một tiếng sau bị bắn chết

Một thiếu niên Mỹ đã có một bài đăng ám ảnh lên mạng xã hội vào đúng ngày sinh của mình, tờ New York Post đưa tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem