Philippines mua lại số gạo nhập lậu từ Việt Nam

Thứ năm, ngày 04/07/2013 08:20 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hồi tháng 4, Hải quan Philippines đã bắt giữ 1.194 container chở hàng loại 20 feet, trong đó có chứa gạo nhập lậu từ Việt Nam, tại cảng Cebu.
Bình luận 0

Tin từ Trung tâm Thông tin thương mại (Bộ Công Thương), Bộ Tư pháp Philippines vừa đồng ý với đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Cơ quan Quản lý lương thực quốc gia nước này (NFA) về việc mua lại lô gạo nhập lậu từ Việt Nam có tổng trị giá 1 tỷ peso mà Hải quan Philippines đã tịch thu và sung công hồi tháng 4 mà không cần phải tổ chức đấu thầu.

Hồi tháng 4, Hải quan Philippines đã bắt giữ 1.194 container chở hàng loại 20 feet, trong đó có chứa gạo nhập lậu từ Việt Nam, tại cảng Cebu. Số gạo này có tổng giá trị khoảng 1,2 tỷ peso (gần 29,2 triệu USD). Hải quan Philippines cho biết đây là lô gạo nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay, với ước tính khoảng 500.000 bao gạo.

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem