Philippines phán quyết "khó đỡ" về SEA Games 30, U22 Việt Nam bất an

PV Thứ hai, ngày 22/07/2019 13:42 PM (GMT+7)
Sau quá trình bàn bạc kéo dài 1 tháng, cuối cùng Ban tổ chức SEA Games 30 - nước chủ nhà Philippines đã quyết định từ chối đề xuất tăng số lượng cầu thủ được đăng ký để tham dự môn bóng đá nam ở giải đấu được tổ chức vào tháng 11 tới. Ngoài ra, các trận đấu sẽ diễn ra trên mắt sân cỏ nhân tạo, thay vì sân cỏ tự nhiên.
Bình luận 0

Trong phiên họp Hội đồng vào cuối tháng trước, đại diện của VFF - ông Trần Quốc tuấn đã kiến nghị nâng số lượng cầu thủ đăng kí lên thành 30 người thay vì 20 như quy định trước kia. Lời đề xuất này đã nhanh chóng nhận được sự tán đồng từ các thành viên trong AFF.

img

Công Phượng sẽ dự SEA Games 30 cùng U22 Việt Nam?

Mặc dù vậy, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Philippines. Và trong một tuyên bố mới đây, nước chủ nhà của SEA Games 30 đã khiến tất cả thất vọng khi khẳng định, họ sẽ giữ nguyên số lượng cầu thủ đăng ký tham dự môn bóng đá nam ở SEA Games 2019 là 20 cầu thủ (trong đó có 2 cầu thủ quá 22 tuổi).

Rõ ràng, với mật độ thi đấu dày đặc, lại diễn ra trong thời gian ngắn, đây chắc chắn sẽ là thử thách không nhỏ đối với các đội dự giải.

Ngoài ra, thêm một bất lợi nữa cho những U22 Việt Nam, U22 Thái Lan hay U22 Malaysia là các trận đấu sẽ diễn ra trên mặt sân cỏ nhân tạo, thay vì mặt sân cỏ tự nhiên. Cụ thể, 3 địa điểm được chọn gồm SVĐ Rizal Memorial, sân Umak Football và sân Binan Laguna.

Trước thông tin U22 Việt Nam phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo, VFF và HLV Park Hang-seo đều đang tỏ ra rất lo lắng, Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết trong thời gian tới, Liên đoàn sẽ phải có sự điều chỉnh cho phù hợp:

“Đây là thông tin gây sốc và VFF với ông Park sẽ buộc phải tính toán lại kế hoạch tập luyện cho đội VN vì theo dự kiến, trong suốt quá trình chuẩn bị cho SEA Games 30 vào cuối năm nay, đội chỉ tập ở sân cỏ tự nhiên.

Nhưng nay Philippines đã quyết định như vậy thì chúng ta phải có sự điều chỉnh để các cầu thủ thích ứng dần từ bây giờ. VFF sẽ phải cử ngay người sang Philippines để khảo sát mặt sân” – Thanh Niên dẫn lời ông Lê Hoài Anh.

Được biết, Đại hội thể thao khu vực (SEA Games) 30 dự kiến diễn ra từ ngày 30/11 đến 11/12 năm nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem