Philippines sơ tán hàng nghìn người dân sau khi núi lửa Taal tỉnh giấc

PV Thứ sáu, ngày 02/07/2021 19:00 PM (GMT+7)
Taal là núi lửa hoạt động mạnh thứ hai ở Philippines với 33 vụ phun trào trong lịch sử, gây thiệt hại lớn về người và của. Ngày hôm qua 1/7, Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines cho biết, núi lửa Taal đã phun cột magma đen cao 1.000 mét, đồng thời ghi nhận mức phát thải sulfur dioxide cao, trung bình 13.287 tấn/ ngày.
Bình luận 0
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem