Phó bản là…trùm ma túy

Chủ nhật, ngày 19/05/2013 08:09 AM (GMT+7)
Đảm đương chức phó bản, nhưng Giàng A Chớ, 27 tuổi, vẫn lén lút thực hiện các phi vụ buôn bán ma túy liên tỉnh với số lượng cực lớn.
Bình luận 0

Ngày 18.5, CQĐT công an tỉnh Phú Phọ đã khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Giàng A Chớ (27 tuổi) và Giàng A Hờ (24 tuổi), trú tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thời điểm bị bắt, Chớ đang giữ chức phó bản Pà Khôm, xã Hang Kia.

img
Giàng A Chớ và tang vật vụ án

Đêm 13, rạng sáng 14.5, hai chú cháu Chớ và Hờ bị lực lượng công an vây bắt tại một nhà nghỉ ở địa bàn xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ. Tang vật thu giữ tại chỗ là 10 bánh heroin cùng 2 chiếc điện thoại di động. CQĐT xác định trong vụ án này, Giàng A Chớ là đối tượng chủ mưu, trực tiếp tìm mối hàng giao dịch và rủ Giàng A Hờ tham gia vận chuyển. Hành vi phạm tội của 2 chú cháu này bị lực lượng công an phát hiện, đeo bám từ khá lâu, nhưng việc bắt giữ không đơn giản, bởi chủ yếu những giao dịch của Chờ - Hớ diễn ra trong bản, trong rừng, và thường vào nửa đêm.

Tại CQĐT, bước đầu Giàng A Chớ khai nhận đã mua 10 bánh heroin của 1 đối tượng ở bản Lũng Xá, xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La với giá 80 triệu đồng mỗi bánh; sau đó rủ Giàng A Hờ vận chuyển bằng xe máy về địa bàn tỉnh Phú Thọ để bán với giá từ 130-150 triệu đồng mỗi bánh. Vụ việc hiện đang được công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo An ninh Thủ đô
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem