Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Yên Bái cần phát triển toàn diện, bền vững

Hoàng Hữu Thứ sáu, ngày 21/08/2020 12:19 PM (GMT+7)
Phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, Yên Bái cần phát triển toàn diện, bền vững theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc, trở thành tỉnh khá trong vùng Trung du và Miền núi phía Bắc vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển của vùng vào năm 2030.
Bình luận 0

Ngày 20/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X - năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đạt được trong thời gian qua.

Yên Bái: Dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 Cụm các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Đại hội.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị tỉnh Yên Bái cần tiếp tục nghiên cứu, học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước với những nội dung luận điểm cơ bản như: Công việc hằng ngày làm nền tảng của thi đua, mọi việc đều thi đua; thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng; thi đua phải thường xuyên, liên tục, lâu dài, bền bỉ và rộng khắp; “Càng khó khăn càng phải thi đua, càng thi đua càng mau thắng lợi"; thi đua phải hướng đến xây dựng con người mới “Cần, kiệm, liêm chính, cải thiện đời sống đem hạnh phúc cho nhân dân”.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, huy động sử dụng mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”; phát huy giá trị văn hóa xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” bảo vệ môi trường sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phấn đấu đạt kết quả cao nhất như mong muốn của Bác Hồ khi về thăm Yên Bái cách đây 62 năm.

Yên Bái: Dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 Cụm các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc - Ảnh 3.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho tỉnh Yên Bái - đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc.

Tại Đại hội, ông Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030”.

Yên Bái: Dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 Cụm các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc - Ảnh 3.

Yên Bái: Dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 Cụm các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc - Ảnh 4.

Yên Bái: Dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 Cụm các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc - Ảnh 5.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động cho các tập thể và cá nhân.

Yên Bái: Dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 Cụm các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc - Ảnh 6.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019.

Yên Bái: Dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 Cụm các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc - Ảnh 8.

Các đại biểu dự Đại hội tham quan triển lãm ảnh.

Với những thành tích đạt được trong 5 năm qua, tỉnh Yên Bái vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 Cụm thi đua các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.

Yên Bái: Dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 Cụm các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc - Ảnh 8.

Yên Bái: Dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 Cụm các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc - Ảnh 9.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.

Tại Đại hội đã có 5 tập thể và 15 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba.

Thủ tướng Chính phủ cũng tặng Cờ thi đua cho 19 tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019; bằng khen cho 34 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ 2015 - 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem