Phó Chủ tịch Nước đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Chang Liễu Thứ tư, ngày 07/03/2018 21:01 PM (GMT+7)
Sáng 7.3, tại huyện biên giới Đình Lập, Lạng Sơn, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dự và chủ trì lễ ra quân chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức.
Bình luận 0

Dự buổi lễ còn có Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh, Trung tướng - Tư lệnh BĐBP Hoàng Xuân Chiến cùng đông đảo các cấp, các ngành trung ương, địa phương, các nhà tài trợ và đồng bào các dân tộc Lạng Sơn.

Đây là chương trình nhằm mục đích huy động sự tham gia của các cấp Hội phụ nữ cả nước hướng về các xã biên giới, hải đảo thuộc diện đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

img

Bà Phạm Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi lễ.

img

Nhiều phần quà đã được trao tận tay đến nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Đình Lập.

Tại buổi lễ, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đại biểu đã trao 100 suất học bổng cho học sinh nghèo ở các xã biên giới Lạng Sơn; 139 suất quà cho phụ nữ nghèo xã Bắc Xa, huyện Đình Lập và trồng cây lưu niệm trường mầm non thị trấn Đình Lập.

img

Bà Phạm Thị Ngọc Thịnh trao những suất quà cho các em nhỏ.

Được biết, các hoạt động chính trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020 sẽ được triển khai bao gồm: Hỗ trợ phương thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức về mọi mặt cho phụ nữ các dân tộc thiểu số khu vực biên giới, hải đảo, góp phần giải quyết một số vấn đề xã hội bức xúc liên quan đến phụ nữ thường xảy ra ở địa bàn biên giới. Vận động phụ nữ tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

img

Bức ảnh chân dung Bác Hồ vĩ đại được gửi tặng đến lãnh đạo và nhân dân huyện Đình Lập.

Tập trung nâng cao năng lực trình độ cán bộ, cung cấp tài liệu sinh hoạt, trang bị tủ sách pháp luật, chia sẻ kinh nghiệm công tác Hội, nâng cao hiệu quả các mô hình thu hút hội viên, triển khai các hoạt động Hội đến phụ nữ trên địa bàn... Chia sẻ kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo, cách thức sử dụng, quản lý các nguồn vốn ủy thác và các nguồn vốn khác cho hội viên phụ nữ; hướng dẫn cách thức, phương pháp giám sát chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em. Tập trung hỗ trợ, hướng dẫn hôi viên phụ nữ sản xuất kinh doanh, kết nối tiêu thụ sản phẩm hai chiều. Vận động các nguồn lực hỗ trợ (tiền, con giống, trang thiết bị làm việc)..., trong đó quan tâm phối hợp vận động để tổ chức các hoạt động xã hội; các công trình, mô hình giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn; gia đình chính sách và xây dựng nông thôn mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem