Phó chủ tịch tỉnh
-
Phó Chủ tịch tỉnh Điện Biên Lò Văn Tiến xin thôi việc để chữa bệnh được phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ
Ông Lò Văn Tiến đã được Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên. Trước đó ông Tiến đã có đơn xin thôi việc để chữa bệnh. -
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND 4 tỉnh: Nghệ An, Thái Nguyên, Lào Cai và Lâm Đồng.
-
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn yêu cầu các cấp, ngành và đơn vị liên quan, khẩn trương rà soát, tháo gỡ khó khăn để tăng tốc thực hiện Chương trình xoá nhà tạm, dột nát trên địa bàn tỉnh.
-
Trong 499 tàu cá “3 không” mà lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cấp, ngành khẩn trương xử lý, có 129 chiếc không có nhu cầu đăng ký và 370 chiếc không đủ điều kiện đăng ký
-
Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ và bà H Yim Kđoh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk được điều động, phân công giữ chức vụ mới.
-
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, được xử phạt hành chính lĩnh vực do Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách và lĩnh vực, được phân công phụ trách; 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên và Trần Phước Hiền, xử phạt trong lĩnh vực phụ trách; thời gian giao quyền từ 23/12/2024 – 23/12/2025.
-
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang nêu rõ, 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh được giao quyền, phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trước pháp luật và trước người giao quyền xử phạt.
-
100% đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ đã biểu quyết tán thành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hồ Đại Dũng.
-
Cơ chế đặc thù cho phép Nghệ An có tối đa 5 Phó chủ tịch UBND tỉnh, lý giải về nội dung này, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An cho biết, việc cần đến 5 Phó chủ tịch UBND tỉnh là để chuyên trách phát triển vùng miền Tây xứ Nghệ.
-
Việc thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đi qua tỉnh Bình Định gây nứt nhà dân, bụi bặm, lầy lội và rất nhiều phiền toái, đảo lộn cuộc sống người dân. Đây được mệnh danh là cung đường “đau khổ” nhất Bình Định, khiến cử tri bức xúc, phản ánh rất nhiều lần đến HĐND huyện, tỉnh.