Phó chủ tịch UBND Hải Phòng: Vì cai nghiện tự nguyện nên khi học viên bỏ trốn, trung tâm không cản

Mạnh Thắng Thứ hai, ngày 15/09/2014 09:46 AM (GMT+7)
Ông Lê Khắc Nam – Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cho biết, Trung tâm Gia Minh là trung tâm cai nghiện tự nguyện, Trung tâm không có hàng rào và vì là trung tâm cai nghiện tự nguyện nên khi các học viên bỏ trốn trung tâm không ngăn cản.
Bình luận 0

Tối qua (14.9), UBND TP. Hải Phòng đã tổ chức họp báo, thông tin về vụ “vỡ trại” cai nghiện tại Trung tâm Gia Minh, huyện Thủy Nguyên. Theo đó, nguyên nhân được xác định một số học viên bức xúc vì sau 2 năm cai nghiện họ phải ở lại cai thêm từ 1 – 2 năm theo quy định mới nên kích động các học viên khác bỏ trốn.

Ông Nguyễn Quan Toàn – Giám đốc Trung tâm Gia Minh cho biết, hiện Trung tâm có 915 học viên. Trong số khoảng 400 học viên trốn trại chủ yếu là học viên thuộc đối tượng áp dụng Nghị định 94/CP có hiệu lực từ tháng 10.2009, được UBND TP. Hải Phòng giao cho Trung tâm quản lý từ tháng 10.2013.

img

 

Áp dụng Nghị định 94/CP, các học viên cai nghiện phải ở lại cai thêm từ 1 – 2 năm nữa. Trong thời gian này các học viên chỉ được hưởng 360.000 đồng/tháng tiền phụ cấp, trong khi đó học viên mới là 450.000 đồng/ tháng nên gây ra bức xúc đối với các học viên.

Cũng vì liên quan đến thời gian, chế độ phụ cấp các học viên trong trại đã ẩu đả với nhau và dẫn đến việc một số học viên không chịu lao động, kích động làm “vỡ trại” chiều 14.9, làm khoảng 400 học viên trốn trại.

Đến khoảng 8h cùng ngày, sau khi một số học viên quay lại trại, một số về nhà, các học viên còn lại qua cầu Bính vào trung tâm TP. Hải Phòng để về nhà. Công tác an ninh trật tự cũng được các lực lượng chức năng đảm bảo tuyệt đối.

Ông Lê Khắc Nam – Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cho biết, Trung tâm Gia Minh là trung tâm cai nghiện tự nguyện, Trung tâm không có hàng rào và vì là trung tâm cai nghiện tự nguyện nên khi các học viên bỏ trốn trung tâm không ngăn cản.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tuyên truyền các học viên quay lại trung tâm, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến đường các học viên đi qua, không để xảy ra mất an ninh trật tự, đạp phá tài sản của dân bên đường.

Hiện, cơ quan chức năng TP. Hải Phòng vận động, tuyên truyền các gia đình có học viên bỏ trốn quay lại trung tâm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem