Phó Chủ tịch VFF thừa nhận thua… bóng đá phủi!

Tùy Minh Thứ năm, ngày 21/09/2017 16:10 PM (GMT+7)
Sáng 21.9, tại lễ ra mắt Giải bóng đá phong trào Ngoại hạng (HPL) - Cúp Bia Saigon Special lần thứ V-2017, ông Nguyễn Xuân Gụ - Phó Chủ tịch VFF phát biểu: “HPL mới tuổi lên 5 nhưng có những điều các bạn đã làm được, còn chúng tôi vẫn chưa thể làm nổi!”…
Bình luận 0

Theo sát và chứng kiến ngay từ những bước đi đầu tiên của giải HPL - Cúp Bia Saigon Special, ông Nguyễn Xuân Gụ phát biểu tâm huyết: “Có những trận đấu diễn ra dưới thời tiết 39-40 độ C nhưng tôi vẫn có mặt trên khán đài dõi theo. Tôi sẽ không bao giờ quên được bầu không khí tuyệt vời mà các khán giả tạo nên trên các khán đài sân Học viện An ninh C500 cũng như một số sân khác”.

img

Ông Nguyễn Xuân Gụ - Phó Chủ tịch VFF khẳng định giải HPL - Cúp Bia Saigon Special đã trở thành một thương hiệu của bóng đá phủi Hà Nội. Ảnh: Minh Hoàng

“Thương hiệu bóng đá phủi Hà Nội đã được khẳng định, ban tổ chức là những người còn trẻ nhưng đã làm quá tốt. Để có được lượng cổ động viên không ngại dãi nắng dầm mưa tới sân xem bóng đá phong trào không hề đơn giản. Với tâm và tài của mình, các bạn đã làm làm được điều mà chúng tôi vẫn chưa làm nổi!”.

img

Ông Phạm Ngọc Tuấn - Tổng Giám đốc VietFootball hy vọng có thể mang HPL tới mọi miền của Tổ quốc. Ảnh: Minh Hoàng

Chia sẻ với ý kiến của Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ, ông Phan Anh Tú – Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Hà Nội bày tỏ:

“Với HPL, bóng đá phong trào đã được nâng tầm đẳng cấp. Đây không chỉ là nơi thư giãn, giải trí, vui khỏe có ích sau mỗi giờ làm việc; mà còn là nơi để người xem thưởng thức. Thưởng thức cách tổ chức đội bóng, thưởng thức trình độ kỹ thuật, những pha bóng đẹp. Tôi nói vui một chút, nếu ai đó có lúc nào buồn về V.League, buồn vì U22 Việt Nam thì có thể tới sân xem bóng đá phủi cho nhẹ lòng hơn”.

img

Tham dự HPL-S5 có 12 đội bóng, trong đó có những điểm sáng đã và đang chơi bóng đá chuyên nghiệp. Ảnh: Minh Hoàng

Về phần mình, ông Phạm Ngọc Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá Việt (VietFootball) nói: “Đến lúc này, chúng tôi cảm nhận rõ hành trình 5 năm đã qua của HPL là một hành trình đặc biệt với những câu chuyện đặc biệt. Trên hành trình ấy, chúng tôi không có gì cả ngoài cái đầu dám nghĩ, đôi bàn tay dám làm và 1 trái tim luôn thổn thức, cháy hết mình với mong muốn làm được điều gì đó với sứ mệnh bóng đá vì cộng đồng”.

“Với sự ủng hộ từ nhiều phía, đặc biệt là lòng tin yêu của người hâm mộ, chúng tôi thêm vững tin để hiện thực hóa ước mơ, mở rộng, mang giải đấu tới mọi miền của Tổ quốc”.

Được biết, HPL-S5-2017 sẽ có sự của 12 đội bóng cùng sự xuất hiện của nhiều “sao số” đã và đang thi đấu chuyên nghiệp: cựu tuyển thủ Phước Tứ, Việt Thắng, tuyển thủ Duy Mạnh (FC Dương Nội), Thành Lương, Ngọc Đức (FC EOC), Mai Tiến Thành, Lê Văn Thắng, Quốc Phương (FC Moon), Trọng Hoàng, Văn Bình, Hoàng Thịnh (FC Văn Minh), Nghiêm Xuân Tú (FC Cường Quốc)…

Giải sẽ khai mạc ngày 1.10 và bế mạc ngày 10.12 tới trên sân C500 (Văn Quán – Hà Đông). CLB vô địch sẽ nhận được Cúp và 80 triệu đồng tiền thưởng.

5 năm qua, HPL - Cúp Bia Saigon Special đã nhận được sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của đông đảo khán giả trong cả nước. 3 mùa giải gần đây, trung bình mỗi vòng đấu có 7-8.000 khán giả đến sân và sân bóng C500 thường xuyên quá tải. Hai fanpage của giải là Saigon Special League (43 ngàn likes), Vietfootball (46 ngàn likes và 45 ngàn người theo dõi) với trung bình 100 ngàn người theo dõi mỗi trận đấu. Tổng lượt xem kênh Youtube của ban tổ chức đến thời điểm này là hơn 6 triệu. HPL - Cúp Bia Saigon Special còn là giải bóng đá phong trào đầu tiên bán được bản quyền từ mùa giải thứ 4, phát trên VTVgo và MobiTV.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem