Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: “Làm bóng đá là một nghệ thuật!”

Chính Minh Thứ hai, ngày 05/03/2018 18:40 PM (GMT+7)
Ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch thường trực VFF trao đổi cùng Dân Việt trước thềm V.League 2018: “Bóng đá Việt Nam đã bước sang mùa chuyên nghiệp thứ 18. Mỗi thời kỳ đều có những khó khăn riêng và phải có giải pháp phù hợp. Làm bóng đá, cũng là một nghệ thuật”...
Bình luận 0

Chiều 5.3, dù rất bận công việc, ông Trần Quốc Tuấn vẫn thu xếp thời gian trả lời phỏng vấn Dân Việt trong khoảng 45 phút.

Ông Tuấn khẳng định không muốn đề cập tới “cuộc đua” vào ghế Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VIII. Bởi chuyện này đã có các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lo:

“Ở mỗi vị trí, tôi đều cố gắng, nỗ lực tối đa, trau dồi, rèn luyện thêm kiến thức để có hành xử phù hợp, hoàn thành nhiệm vụ trong từng thời điểm. Năng lực của tôi ra sao đã thể hiện bằng thực tế của công việc cũng như sự đánh giá của tổ chức, tôi không muốn nói gì thêm”.

img

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực VFF khẳng định làm bóng đá là một nghệ thuật. Ảnh: I.T

Khi Dân Việt đặt câu hỏi: Ông nghĩ sao khi những năm 2007-2010, lượng khán giả trung bình tới sân xem V.League vào khoảng 8,5 nghìn người/trận. Nhưng trong những mùa giải gần đây, đặc biệt là V.League 2017, chỉ có 5.619 người/trận tới sân?

Đáp lại, ông Tuấn chia sẻ: “Đây là một thách thức đối với nhà tổ chức và các CLB. Chúng ta đều hiểu tới sân xem bóng đá là một cảm giác rất khác nhưng một số người lại không có điều kiện để ra sân hoặc bóng đá chưa đủ sức hút để kéo họ tới sân. Họ bận rộn và có khi chỉ cần theo dõi trận đấu qua điện thoại, ti-vi là đủ, các trận đấu đều được truyền trực tiếp hết cả mà”.

“Nhưng điều quan trọng theo tôi vẫn là chất lượng trận đấu và phong độ của đội bóng. Tôi ví dụ, Hải Phòng rất đông khán giả nhưng khi thi đấu không tốt thì sẽ tác động đến lượng khán giá đến sân, SLNA cũng vậy. Bên cạnh đó cũng cần quan tâm đến hình ảnh và tính chuyên nghiệp của cầu thủ. Cầu thủ phải tạo được cảm hứng cho khán giả bằng sự cống hiến hết mình trên sân”.

“Trước mùa giải mới, chúng tôi đã khuyến cáo, nhấn mạnh hơn nữa các CLB, cầu thủ, cần ý thức ra sân phải cống hiến hết mình vì khán giả, vì màu cờ sắc áo. Thời gian qua, những CLB như Than Quảng Ninh, FLC Thanh Hóa… vẫn thu hút được đông khán giả tới sân”.

img

V.League 2018 sẽ thu hút đông đảo khán giả nhờ hiệu ứng U23 Việt Nam? Ảnh: I.T

Theo ông Tuấn, việc khán giả ít tới sân cũng là bài toán chung của nhiều nước trong khu vực và châu Á: “Các nước như Thái Lan, Malaysia… cũng chỉ có lượng khán giả trung bình 5-6 nghìn người. Các nước Tây Á còn có những hoạt động bên lề để lôi kéo khán giả tới sân”, ông Tuấn cho biết.

img

Người hâm mộ đang chờ đợi những người hùng U23 Việt Nam thể hiện khả năng ở V.League 2018. Ảnh: I.T

Những năm qua, một trong những lý do khiến V.League ít khán giả vì chất lượng nội binh chưa hay trong khi VFF, VPF lại chủ trương giảm số lượng ngoại binh. Vậy trong thời gian tới, sau thành công của U23 Việt Nam, dường như mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn đối với bóng đá Việt Nam trong việc cân bằng cầu thủ nội-ngoại? Dân Việt hỏi tiếp và ông Tuấn trả lời:

“Đây là một mâu thuẫn không dễ giải quyết. Như Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đầu tư cho C.League rất tốt, có nhiều ngoại binh hay, nhưng chất lượng các đội tuyển quốc gia lại không như ý".

"Chúng ta cần phải tìm được sự cân bằng từ chính trong mỗi CLB. Chọn ai ra sân cũng là quyền của mỗi HLV ở mỗi CLB. Các cầu thủ U23 cũng cần chứng minh được khả năng trong tập luyện để được đá chính".

"Rõ ràng, nếu dùng nhiều ngoại binh, cầu thủ nội, đặc biệt  là cầu thủ trẻ sẽ ít có đất diễn và ngược lại”.

“Thời gian qua, chúng ta đã chủ động hạn chế số lượng ngoại binh, tạo nhiều cơ hội hơn cho nội binh và thành quả thì ai cũng thấy rồi, U20 Việt Nam dự FIFA U20 World Cup, U23 Việt Nam giành HCB châu Á”.

“Nếu như chu kỳ giải U23 châu Á lùi lại 2 năm thì chúng ta đã có mặt ở Olympic rồi”.

img

Trọng Đại (trái) - 1 trong số 23 người hùng U23 Việt Nam vẫn đủ tuổi hướng tới vòng chung kết U23 châu Á 2020 - giải đấu có ý nghĩa giành vé dự Olympic. Ảnh: I.T

Nhưng nếu như giải U23 châu Á 2018 là nơi chọn đại diện châu Á dự Thế vận hội thì các đội bóng khác đã đưa đội U23 “xịn” dự giải để tranh 1 trong 3 vị trí trong tốp đầu, thay vì đưa U21 dự giải? Dân Việt bày tỏ thắc mắc và ông Tuấn trả lời:

“Thế sao không ai lật lại đặt vấn đề năm 2016, chúng ta đã đưa lứa U21 với những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh… dự VCK U23 châu Á? Mọi tính toán đều phụ thuộc vào nhiệm vụ và chiến lược phát triển trong từng giai đoạn cụ thể”.

“Chúng tôi muốn nói rằng tới vòng chung kết U23 châu Á 2020 chọn đội dự Olympic (châu Á sẽ có 4 đội thay vì 3 do Nhật Bản là nước chủ nhà), chúng ta vẫn có 7 cầu thủ U23 đủ tuổi dự giải: Văn Hậu, Quang Hải, Tiến Dũng, Tiến Dụng, Trọng Đại, Đình Trọng, Đức Chinh”.

“Chúng ta có quyền hy vọng khi lứa U19 hiện nay cũng rất tốt, đang được chúng tôi tiếp tục đầu tư mạnh mẽ với các giải pháp và chuyên gia, với những chuyến tập huấn nước ngoài tại Hàn Quốc và Nhật Bản để chuẩn bị cho vòng chung kết U19 châu Á 2018 có ý nghĩa giành vé dự FIFA U20 World Cup 2019”.

Sau thành công của U23 Việt Nam, ông có tin bóng đá Việt Nam có thể “lột xác”? Dân Việt hỏi câu cuối và ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch thường trực VFF chốt lại:

“Như tôi đã nói ở trên, trong mỗi thời điểm, bóng đá Việt Nam có những khó khăn riêng và chúng ta phải có giải pháp phù hợp”.

“Lúc này, tôi có thể khẳng định điều kiện cơ sở vật chất, ý thức của mỗi CLB, ý thức của lãnh đạo, HLV, cầu thủ đã tốt, ổn định hơn nhiều, không có những “sự cố”, bấp bênh như trước”.

“Các HLV tại CLB từ các tuyến trẻ đều được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế thông qua các khóa đào tạo HLV chuyên nghiệp do VFF phối hợp với FIFA, AFC tổ chức. Vấn đề còn lại là các CLB cần tăng cường chế độ đãi ngộ đúng mức giúp các HLV đội trẻ yên tâm công hiến”.

“Những thành quả của lứa trẻ, đặc biệt là U23 Việt Nam vừa qua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là động lực giúp bóng đá Việt Nam phát triển hơn trong tương lai”.

“Tôi tin V.League 2018 sẽ là mùa giải có ý nghĩa bước ngoặt với những nét mới xuất hiện từ chất lượng trận đấu, từ cách phục vụ, đón tiếp khán giả tới sân".

"Và cuối năm nay, tôi tin đội tuyển Việt Nam sẽ giành được thành tích tốt nhất tại AFF Cup 2018”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem