Phó chủ tịch VFF từ chức

  • Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, trong 6 tháng giữ vai trò Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính, ông Cấn Văn Nghĩa không trực tiếp mang về bất cứ hợp đồng tài trợ nào. Có lẽ đây cũng là một phần nguyên nhân khiến ông quyết định từ chức trong bối cảnh VFF “gồng mình” tìm kiếm những khoản tài trợ để có thể trả mức lương không dưới 50.000 USD/tháng trong bản hợp đồng mới sắp ký với HLV Park Hang-seo.
  • Xung quanh việc Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF Cấn Văn Nghĩa xin từ chức và được VFF chấp thuận, chiều nay, Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải đã lên tiếng bác lý do cho rằng VFF thiếu tiền trả lương cho HLV Park Hang-seo.
  • Chịu nhiều sức ép trong đó có việc phải tìm nguồn trả lương cho bản hợp đồng mới dự kiến khoảng 50.000 USD/tháng cho HLV Park Hang-seo, Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF Cấn Văn Nghĩa đã từ chức. Sáng nay, Thường trực VFF đã họp để thông qua.
  • Sáng nay, thông tin từ Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải cho hay ông Cấn Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF đã xin từ chức. Được biết, thời gian qua ông Nghĩa đã chịu khá nhiều sức ép, trong đó có việc phải lo tiền lương cho HLV Park Hang-seo.
  • Cách đây ít ngày, bầu Đức - người đứng ra trả lương cho HLV Park Hang-seo suốt gần 2 năm qua, đã lên tiếng cho rằng, nếu như không lo được lương trong bản hợp đồng mới cho nhà cầm quân người Hàn Quốc, Phó chủ tịch phụ trách tài chính của VFF nên từ chức. Theo thông tin mới nhất, ông Cấn Văn Nghĩa đã bất ngờ làm điều mà bầu Đức nhắc tới.