Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý nghiêm vụ “xẻ thịt” rừng phòng hộ ở Gia Lai

Trần Hiền Thứ sáu, ngày 22/01/2021 12:58 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ “xẻ thịt” hàng chục cây gỗ tại lâm phần quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa (Gia Lai), Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã chỉ đạo UBND tỉnh Gia Lai khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ.
Bình luận 0

Hiện trường vụ phá rừng.

Trước đó, Dân Việt đã có loạt bài phản ánh về tình trạng hàng chục cây gỗ ở rừng phòng hộ bị "xẻ thịt".

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo vụ “xẻ thịt”  rừng phòng hộ ở Gia Lai - Ảnh 2.

Hàng chục cây gỗ ở rừng phòng hộ bị "xẻ thịt" ngay tại rừng phòng hộ.

Ngày 18/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương điều tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh của báo nêu; xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/3.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Gia Lai thực hiện nghiêm việc rà soát, xử lý tình trạng chặt phá rừng, khai thác gỗ trái phép theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ tại văn bản số 3974/VPCP-NN ngày 21/5/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo vụ “xẻ thịt”  rừng phòng hộ ở Gia Lai - Ảnh 3.

Hiện trường vụ phá rừng.

Ngay sau khi Dân Việt có loạt bài phản ánh về tình trạng hàng chục cây gỗ ở rừng phòng hộ bị "xẻ thịt", UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn yêu cầu Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng cơ quan chức năng khẩn trương hỗ trợ lực lượng ở huyện Đăk Đoa điều tra xử lý.

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo vụ “xẻ thịt”  rừng phòng hộ ở Gia Lai - Ảnh 4.

Nhựa cây còn ứa mủ, mùn cưa và bìa gỗ nằm la liệt tại rừng.

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo vụ “xẻ thịt”  rừng phòng hộ ở Gia Lai - Ảnh 5.

Những hộp gỗ chưa kịp vận chuyển ra khỏi rừng.

Trao đổi với phóng viên, ông Dương Hoàng Nguyện - Trưởng phòng Pháp chế (Chi cục Kiểm lâm Gia Lai) cho biết: "Qua nhiều ngày mở rộng kiểm tra, lực lượng phát hiện tại lô 4, khoảnh 1, tiểu khu 454, xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa do Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa quản lý có 41 gốc cây bị đốn hạ. Gỗ để lại hiện trường là 18 lóng gỗ với khối lượng 4,069 mét khối. Chủng loại bị cưa hạ là giẻ xanh, dầu nước, trâm tía, bứa núi được khai thác bằng cưa máy. Hiện nay, lực lượng của tỉnh và huyện đang tiếp tục mở rộng trên toàn huyện, chốt chặn các lối ra vào rừng nhằm xác định quy mô của các đối tượng lâm tặc trong thời gian qua".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem